Grammy 2021: Taylor Swift thắng giải 'Album của năm'

Với album "Folklore", "búp bê sứ" Taylor Swift đã là người chiến thắng tại hạng mục "Album của năm" của lễ trao giải Grammy lần thứ 63 đang diễn ra tại Trung tâm hội nghị Los Angeles (Mỹ). 

Chú thích ảnh
Taylor Swift thắng giải 'Album của năm' với album "Folklore". Ảnh: latimes.com

Phát biểu khi nhận giải, Taylor Swift đã gửi lời cảm ơn đặc biệt đến người hâm mộ và Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ - đơn vị sáng lập và tổ chức giải thưởng danh giá thường niên này, đồng thời bày tỏ sự hãnh diện khi vừa có thể hoạt động như một ca sĩ, lại vừa có thể viết nên những ca khúc cho chính mình. 

Ra mắt ngày 24/7 vừa qua, "Folklore" là album thứ 8 của Taylor Swift, đồng thời là album thứ 2 được cô viết trong thời kỳ nước Mỹ phong tỏa để chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Khác những tác phẩm trước, cô không quảng bá rầm rộ, chỉ tiết lộ trên mạng xã hội và phát hành "Folklore" một ngày sau đó. Truyền thông nhận định Taylor Swift biến hóa từ một "nữ hoàng nhạc pop" thành nghệ sĩ độc lập (indie) về cả chất liệu âm nhạc lẫn cách phát hành. Dòng nhạc Indie folk ảnh hưởng lớn từ thể loại dân ca, đề cao tính tự sự, được xem là mảnh đất để Taylor Swift khoe tài sáng tác. 

Trước lễ trao giải, giới chuyên môn cũng dự đoán Taylor Swift sẽ làm nên lịch sử, trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có ba sản phẩm thắng giải "Album của năm" tại Grammy.

Trong khi đó, Beyonce đã trở thành nữ nghệ sĩ đoạt nhiều giải Grammy nhất. Với giải "Màn trình diễn R&B xuất sắc" dành cho "Black Parade" - ca khúc truyền tải thông điệp chống phân biệt chủng tộc, Beyonce có tổng cộng 28 giải Grammy, vượt qua người nắm giữ kỷ lục này trước đó là Alison Krauss. Trước đó, cũng tại lễ trao giải năm nay, Beyonce đã được vinh danh với "Ca khúc rap hay nhất" (dành cho "Savage") và "Video ca nhạc xuất sắc nhất" (dành cho "Brown Skin Girl").

Phát biểu trên sân khấu nhận giải, nữ ca sĩ đã bày tỏ hãnh diện khi được tôn vinh ở Grammy, đồng thời khẳng định sẽ dành cả đời để theo đuổi âm nhạc - sự nghiệp mà cô nhận được rất nhiều cảm hứng và động lực từ mẹ và con gái. Con gái 9 tuổi của Beyonce là Blue Ivy Carter cũng đã trở thành nghệ sĩ trẻ thứ hai (sau Leah Peasall - 7 tuổi) giành được kèn vàng Grammy, khi góp giọng cùng mẹ trong ca khúc "Brown Skin Girl".

Thanh Phương (TTXVN)
Grammy 2021: Giải 'Bài hát của năm' thuộc về một ca khúc chống phân biệt chủng tộc
Grammy 2021: Giải 'Bài hát của năm' thuộc về một ca khúc chống phân biệt chủng tộc

Trong lễ trao giải Grammy lần thứ 63 đang diễn ra tại thành phố Los Angeles (Mỹ), ca khúc "I Can't Breath" của nữ ca sĩ-nhạc sĩ Gabriella Sarmiento Wilson, được biết đến với nghệ danh H.E.R, đã được tôn vinh ở hạng mục "Bài hát của năm". 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN