Grammy 2021: Giải 'Bài hát của năm' thuộc về một ca khúc chống phân biệt chủng tộc

Trong lễ trao giải Grammy lần thứ 63 đang diễn ra tại thành phố Los Angeles (Mỹ), ca khúc "I Can't Breath" của nữ ca sĩ-nhạc sĩ Gabriella Sarmiento Wilson, được biết đến với nghệ danh H.E.R, đã được tôn vinh ở hạng mục "Bài hát của năm". 
Chú thích ảnh
H.E.R (trái) và Tiara Thomas nhận giải Bài hát của năm cho 'I Cant Breathe' tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 63. Ảnh: AP

Những ca từ của "I Can't Breathe" được lấy cảm hứng từ phong trào Black Lives Matter (Quyền được sống của người da màu), truyền tải tới công chúng thông điệp kêu gọi hòa bình và chống phân biệt chủng tộc. "I Can't Breathe" (Tôi không thể thở được) là câu nói cuối cùng mà công dân da màu George Floyd đã cất lên trước khi ông qua đời vì bị cảnh sát ghì chết hồi tháng 5/2020 tại thành phố Minneapolis, thuộc bang Minnesota của Mỹ. Đây cũng là lời cuối cùng của Eric Garner - người đã thiệt mạng năm 2014 dưới tay cảnh sát New York. 

Trong phát biểu khi nhận giải, nữ nghệ sĩ người Mỹ cho biết cô "không thể tin mình đã giành giải", đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả, cha mẹ và ekip đã luôn ở bên cô.

Nam ca sĩ Harry Styles đã có giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp, ở hạng mục "Đơn ca Pop xuất sắc nhất" với ca khúc "Watermelon Sugar". Ca khúc funk-pop được giới chuyên môn đánh giá cao, từng vào top nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. 

John Legend cũng nhận được giải thưởng "Album R&B xuất sắc nhất" dành cho "Bigger Love". Những hình ảnh livestream từ nhà riêng cho thấy anh đang nấu ăn trong bếp để phục vụ vợ là người mẫu Chrissy Teigen. Hành động này của John Legend nhận được nhiều lời trầm trồ khen ngợi trên các mạng xã hội. 

Trong khi đó, ca sĩ Miranda Lambert đoạt giải "Album nhạc country xuất sắc" với album "Wildcard" ra mắt cuối năm 2019. Album từng đứng thứ tư bảng xếp hạng Billboard 200, bán được khoảng hơn 300.000 bản.

Bên cạnh những tiết mục biểu diễn sôi động trên sân khấu của Trung tâm hội nghị Los Angeles, với sự tham gia trình diễn của nhóm Silk Sonic, Dua Lipa, Da Baby, Roddy Ricch, Megan Thee Stallion hay Cardi B..., lễ trao giải Grammy lần thứ 63 còn dành riêng một khoảng lặng để tưởng nhớ các nghệ sĩ qua đời. 

Nhiều ca sĩ đã mang đến những tiết mục tri ân các danh ca gạo cội qua đời trong năm 2020, trong đó có nhiều người tử vong do COVID-19. Bruno Mars mở màn tiết mục tưởng niệm với ca khúc "Good Golly Miss Molly" của Little Richard, trong khi Lionel Richie trình diễn "Lady" của Kenny Rogers để tưởng nhớ người bạn quá cố. Brandi Carlile hát nhớ tưởng niệm John Prine, trong khi Chris Martin và Brittany Howard hòa giọng ca khúc "You’ll Never Walk Alone". Màn trình diễn sâu lắng, khiến nhiều nghệ sĩ rớm nước mắt khi nhớ về một năm nhiều mất mát của thế giới âm nhạc.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.