Công nghệ số phát triển làm mai một niềm yêu thích đọc sách ở giới trẻ

Khi công nghệ số phát triển, giới trẻ gần như bị thu hút bởi các thiết bị điện tử và công nghệ, qua đó làm mai một dần niềm yêu thích liên quan đến sách như kỹ năng đọc, sáng tạo nội dung, khám phá, nghiên cứu tri thức qua sách cũng bị giới hạn.

Đó là chia sẻ của TS. Đào Minh Hồng, Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh tại Ngày hội văn hóa đọc năm 2023 do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 1/6.

Chú thích ảnh
Khách mời giao lưu với sinh viên trong Ngày hội văn hóa đọc sách.

Ngày hội văn hóa đọc năm 2023 đã thu hút gần 1.000 sinh viên tham gia với đa dạng các hoạt động liên quan đến sách. Tại ngày hội, sinh viên còn được gặp gỡ, giao lưu cùng các nhân vật có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực viết sách, sáng tạo nội dung…

TS. Đào Minh Hồng cho biết, Ngày hội văn hoá đọc được xem là một không gian văn hóa thực sự nhằm mở ra cho các bạn sinh viên thêm góc nhìn đa chiều trước sự phát triển công nghệ mạnh mẽ hiện nay. Sách vừa là tri thức, vừa là tài sản nhân loại mà qua đó những người trẻ có thể tiếp thu kiến thức, khám phá tri thức vô tận.

“Ngày hội văn hoá đọc được nhà trường tổ chức nhằm mục tiêu đào tạo sinh viên về ý thức, thôi thúc khả năng khám phá cái mới, sự liên hệ giữa sách và công nghệ đang ngày càng mật thiết, nếu không hình thành được văn hóa đọc sẽ làm mất đi giá trị tri thức vô giá. Với sinh viên, nếu chúng ta không khơi dậy cho các bạn niềm đam mê, không hình thành được văn hoá đọc từ khi còn trẻ sẽ là một thiếu sót trong hoạt động phát triển tri thức trước xu hướng hội nhập văn hoá đa chiều hiện nay”, TS. Đào Minh Hồng chia sẻ.

Bên cạnh đó, ngày hội còn có hoạt động tặng sách của giảng viên dành cho sinh viên, những quyển sách mà các thầy cô tâm đắc nhất muốn chuyển tải đến sinh viên của mình. Riêng sinh viên tham gia ngày hội còn được tham gia trực tiếp cuộc thi Book sharing - chia sẻ những quyển sách hay, hoạt động đọc sách cùng bạn diễn ra trước đó.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.