TP Hồ Chí Minh: Xây dựng, hình thành thói quen đọc sách cho trẻ từ khi còn nhỏ

Ngày 22/4, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Tọa đàm hình thành thói quen đọc sách cho trẻ. Đây là trong những hoạt động chính của Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia tọa đàm chia sẻ nhiều kinh nghiệm để hình thành thói quen đọc sách cho trẻ. 

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, nguyên Giám đốc - Tổng biên tập của Nhà xuất bản Trẻ cho biết, bất kỳ lứa tuổi nào cũng cần phải đọc và việc đọc nên bắt đầu tư khi còn bé, phải luôn được duy trì trong suốt cuộc đời không ngừng nghỉ. Lâu nay, chúng ta có quan niệm chỉ đọc khi trẻ biết đọc nhưng việc đọc phải được tiếp cận ngay cả khi trẻ chưa biết đọc thông qua việc người lớn đọc sách cho trẻ nghe. Thực tế, từ xưa những lời ru, câu hò mà ông bà, cha mẹ ru con cũng chính là việc đọc cho trẻ nghe, giúp những đứa trẻ ấy được tiếp cận việc đọc từ rất sớm.

Theo Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, qua cuộc khảo sát với hơn 1.600 học sinh, sinh viên cho thấy, phần lớn các em nhận thức rằng việc đọc sách rất hữu ích. Các em học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở cho rằng yếu tố ảnh hưởng nhất với các em trong việc hình thành thói quen đọc sách chính là gia đình. Còn với lứa tuổi học sinh bậc trung học phổ thông, thầy cô và bạn bè chính là những người tác động tới thói quen đọc của các em.

Khảo sát này cũng cho thấy, vai trò của gia đình và nhà trường đều rất quan trọng trong việc hình thành và thúc đẩy thói quen đọc sách ở trẻ. Vì thế, nếu gia đình và nhà trường có sự quan tâm đúng mức tới việc đọc của trẻ thì trong tương lai, việc phát triển văn hóa đọc sẽ được như kỳ vọng, sức đọc của người Việt Nam sẽ được từng bước nâng lên chứ không dừng ở mức 6 bản sách/người/năm như hiện nay.

“Theo đó, để phát triển văn hóa đọc ở các em thiếu nhi, chúng ta phải dựa trên nhu cầu, sở thích, tâm lý của mỗi người. Vì thế, trong việc đọc và chọn sách, người lớn không thể áp đặt với trẻ mà cần định hướng để các em chọn đọc sách theo đúng nhu cầu, sở thích của bản thân trẻ”, bà Quách Thu Nguyệt cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Đại diện BTC trao giải cho các em học sinh đạt giải trong hai hội thi. 

Tương tự, tác giả Trung Nghĩa là một 10 gương mặt Đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ 2023-2024 của TP Hồ Chí Minh cho biết, đọc sách cần được hình thành và trở thành thói quen từ khi còn rất nhỏ, ngay cả khi một đứa trẻ chưa biết nói. Trong đó, gia đình và nhà trường có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành thói quen đọc, từ việc khơi gợi đam mê với sách đến việc định hướng chọn đọc sách phù hợp với nhu cầu, tâm lý lứa tuổi, sở thích của các em.

Dịp này, Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải hội thi Lớn lên cùng sách lần thứ 8 và hội thi Văn hay chữ tốt lần thứ 23. Trong đó, ở hội thi Lớn lên cùng sách lần thứ 8 có em Hoàng Lê Vy, Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Quận 10) đã giành giải nhất ở khối 6 - 7; em Bùi Lưu Bảo Khánh, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp) giành giải nhất ở khối 8 - 9 . Cùng với đó, ở mỗi khối còn có 4 giải nhì, 8 giải ba, 10 giải khuyến khích. Trong hội thi Văn hay chữ tốt, em Lê Nguyễn Thùy Dương, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bá (thành phố Thủ Đức) giành giải nhất khối 8 - 9; khối 6-7, em Nguyễn Đỗ Ngọc Hân, Trường Trung học cơ sở Quang Trung (quận Gò Vấp) giành giải nhất. Ở mỗi khối, Ban tổ chức cũng trao 3 giải nhì, 8 giải ba, 10 giải khuyến khích.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.