Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam:

Truyền cảm hứng về văn hóa đọc trong cộng đồng

Tại chương trình chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 diễn ra sáng 21/4, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu 10 gương mặt Đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ 2023 - 2024, với mong muốn các đại sứ sẽ góp phần lan tỏa, truyền cảm hứng về văn hóa đọc cho cộng đồng. Đây là một trong những điểm mới của hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc tại Thành phố.
Chú thích ảnh
 Những gương mặt Đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ 2023 - 2024. 

Mỗi Đại sứ về văn hóa đọc sẽ có những câu chuyện của riêng mình, từ đó góp phần lan tỏa, truyền cảm hứng về văn hóa đọc, thông điệp về sách, lối sống đẹp trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. 10 gương mặt Đại sứ văn hóa đọc đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm: Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 103 tuổi, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu ý nghĩa như bộ sách Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử; bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng; bà Quách Thu Nguyệt, nguyên Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Trẻ; tấm gương nghị lực Nguyễn Chánh Tín, tác giả cuốn sách “Tôi chọn sống”; doanh nhân Lê Đăng Khoa, Chủ tịch Quỹ Le Group Ventures; Á hậu quốc tế Thúy Vân, nhà sáng lập Quỹ Inspired By SHE, diễn giả của hàng loạt chương trình truyền cảm hứng cho giới trẻ; tác giả Trung Nghĩa, chủ nhân của nhiều đầu sách văn hóa, thể thao, du ký, travel Blogger truyền cảm hứng cho giới trẻ; em Bùi Lưu Bảo Khánh, học sinh lớp 9, giải Nhất Hội thi “Lớn lên cùng sách” lần 8; ca sĩ Hồ Trung Dũng, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Biên tập viên, Nhà báo, MC Tấn Tài, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là tấm gương sáng cho người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức và thanh thiếu niên noi theo. Ở tuổi 103, mỗi ngày, ông vẫn dành gần 10 giờ để làm việc. Để bắt nhịp với thời đại, Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bắt đầu học đánh bàn phím máy tính từ năm 90 tuổi, viết xong cuốn này, lại bắt tay ngay vào viết cuốn khác. Riêng bộ sách “Sài Gòn - Gia Định - Dặm dài lịch sử”, tính từ ngày ông viết bản đề cương đầu tiên đến khi ra mắt sách hoàn chỉnh là 25 năm.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư chia sẻ, ngay từ khi còn nhỏ, ông đã rất say mê với việc đọc sách. Ông có niềm đam mê đặc biệt với môn Lịch sử, bởi theo ông càng đọc Sử càng thấy yêu nước, khâm phục những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha ông ta trong công cuộc dựng nước và giữ nước, càng thêm vinh dự, tự hào được là người dân của đất nước Việt Nam.

Việc đọc sách là rất cần thiết với mỗi người, chỉ có đọc sách mới có thể giúp ta hiểu được sâu, rộng các vấn đề, sự kiện xảy ra, tư tưởng tốt đẹp... Càng đọc ta càng thấy thích thú vì trí tuệ của mình được mở mang nhiều hơn, trình độ được nâng cao hơn. Tuy nhiên, không phải cuốn sách nào cũng đáng đọc, vì thế chúng ta cần biết chọn lọc những sách hay, sách phù hợp, cảnh giác, tránh bị sách “đầu độc”, Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bày tỏ.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố phối hợp cùng đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng từ ngày 19 - 23/4, tại khu vực Công xã Paris và Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham gia của gần 30 đơn vị là các nhà xuất bản, phát hành với gian hàng giới thiệu sách, gần 60 chương trình tọa đàm, giao lưu, hoạt động tương tác trải nghiệm cho thiếu nhi, hoạt động trao tặng sách…

Chú thích ảnh
Bạn đọc tìm đọc và mua sách tại sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2. 

Các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố.

Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.