Đây là sự kiện văn hóa nổi bật được thực hiện dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và tạo không gian vui chơi, giải trí đậm đà bản sắc dân tộc cho người dân cùng du khách trong dịp Tết Nguyên đán.
Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: TTXVN phát
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2026 không chỉ là không gian văn hóa đặc sắc tái hiện sinh động bức tranh Tết cổ truyền Nam Bộ mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Sự kiện năm nay càng thêm ý nghĩa khi lần đầu tiên thành phố triển khai mô hình “Công viên Sách” với khát vọng xây dựng một xã hội học tập ngay từ nền tảng văn hóa đọc, chuẩn bị hành trang vững chắc cho thế hệ trẻ tự tin bước vào hành trình hội nhập quốc tế.
Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” là hoạt động thường niên được Cần Thơ tổ chức từ năm 2008 đến nay, tạo thành một thương hiệu văn hóa đặc trưng của thành phố vào những ngày giáp Tết. Diễn ra từ ngày 5 - 9/2/2026 tại khuôn viên Bảo tàng thành phố và các tuyến vỉa hè đường Trần Quốc Toản, Phan Đình Phùng, chương trình mang đến cho công chúng một hành trình trải nghiệm đầy màu sắc với hơn 54 loại hình ẩm thực và nghề thủ công truyền thống.
Biểu diễn múa rối nước phục vụ khách tham quan tại chương trình Sắc Xuân miệt vườn. Ảnh: TTXVN phát
Sự kiện quy tụ 43 nghệ nhân trình diễn cùng hơn 80 diễn viên phối hợp thực hiện các chương trình nghệ thuật, với 44 gian hàng và hệ thống tiểu cảnh được trang trí hoa vạn thọ rực rỡ. Tại đây, du khách có thể trực tiếp tham gia hoạt động “Tập làm nghệ nhân”, trải nghiệm không khí “Đón Tết miệt vườn” trong trang phục truyền thống Nam Bộ, thưởng thức “Hương vị quê nhà” hay hòa mình vào các trò chơi dân gian, múa lân và múa rối nước.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp (thứ hai, từ phải sang) xem ông đồ trình diễn thư pháp. Ảnh: TTXVN phát
Song hành cùng các hoạt động truyền thống, “Công viên Sách Xuân” tại Công viên Tao Đàn mở ra một hành trình xuyên không gian và thời gian, dẫn dắt độc giả tìm về những giá trị cội nguồn của di sản. Công chúng có dịp tận mắt chiêm ngưỡng những bộ sưu tập sách quý nhuốm màu thời gian do các nhà sưu tập lưu giữ, đặc biệt là sự hiện diện của những quyển sách lá buông – loại hình di sản độc đáo với kỹ thuật khắc chữ tỉ mỉ trên lá của đồng bào dân tộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Không gian văn hóa này thêm phần sống động với 5 buổi giao lưu của các diễn giả và 5 chương trình đố vui tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần kết nối di sản tri thức với đông đảo công chúng.
Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ xem các ấn phẩm sách báo được trưng bày tại Công viên Sách Xuân. Ảnh: TTXVN phát
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, một điểm nhấn mới của chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn các giá trị truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua các hoạt động phát sóng trực tiếp (livestream) trên các nền tảng mạng xã hội, sử dụng mã QR tương tác và truyền thông số. Những giải pháp công nghệ này góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Tết cổ truyền đến công chúng trong và ngoài thành phố, đồng thời quảng bá hình ảnh Cần Thơ như một trung tâm văn hóa sông nước năng động và hội nhập. Với vai trò là không gian kết nối giữa di sản, cộng đồng, du lịch và văn hóa đọc, chương trình đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học của người dân Tây Đô trong thời đại mới, biến nơi đây thành một không gian mở đầy sức sống thay vì chỉ là nơi lưu giữ chữ nghĩa đơn thuần.
Chương trình phục vụ khách tham quan xuyên suốt đến hết ngày 9/2/2026, riêng khu vực “Phố Ông Đồ” sẽ tiếp tục hoạt động đến hết ngày 21/2/2026 (nhằm mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ) để đáp ứng nhu cầu du xuân, xin chữ của người dân.