Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, cuộc đối thoại nhằm lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và văn nghệ sĩ để nhìn nhận toàn diện hơn về định hướng phát triển của Thành phố. Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa là nhiệm vụ bắt buộc, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và đóng góp trực tiếp cho sự phát triển chung của đất nước.
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định Thành phố có truyền thống sáng tạo và nhiều lợi thế đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, với đội ngũ văn nghệ sĩ và doanh nghiệp văn hóa năng động, sáng tạo. Theo ông, TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy các lợi thế này một cách bài bản, bền vững để xây dựng môi trường sáng tạo và thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển.
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị các văn nghệ sĩ, doanh nghiệp văn hóa trao đổi thẳng thắn về những nhu cầu thực tế, tập trung vào các vấn đề như thể chế, nguồn nhân lực, tài chính, hạ tầng, kết nối với du lịch, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, qua đó giúp Thành phố xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa.
Bước vào năm 2026, trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, văn hóa được xác định là sức mạnh nội sinh, công nghiệp văn hóa trở thành một chiến lược quốc gia, gắn trực tiếp với tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, TP Hồ Chí Minh xác định công nghiệp văn hóa là một trụ cột phát triển mới, vừa tạo động lực tăng trưởng, vừa nâng cao chất lượng sống và khẳng định bản sắc của đô thị sáng tạo.
Hiện TP Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô công nghiệp văn hóa lớn nhất cả nước, với khoảng 97.000 lao động và hơn 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan. Giai đoạn 2010 - 2019, giá trị sản xuất các ngành công nghiệp văn hóa tăng từ hơn 36.000 tỷ đồng lên trên 84.000 tỷ đồng, đóng góp gần 3,9% GRDP của Thành phố. Dù chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, năm 2020 tỷ trọng đóng góp vẫn đạt 3,54% GRDP; đến cuối năm 2025, tỷ lệ này đạt khoảng 5,7% GRDP.
TP Hồ Chí Minh xác định các lĩnh vực trọng tâm của công nghiệp văn hóa gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa, mỹ thuật - nhiếp ảnh - triển lãm, thời trang, truyền hình - phát thanh và nội dung số. Đặc biệt, việc Thành phố được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh” đã tạo nền tảng quan trọng để công nghiệp văn hóa phát triển, đóng góp ngày càng rõ nét vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Tại buổi gặp mặt, ông Đinh Bá Thành, nhà sáng lập DatViet VAC, nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong xây dựng công nghiệp văn hóa và cho rằng cần có chính sách phát triển, xuất khẩu nội dung ra thị trường toàn cầu. Ông Thành đề xuất lựa chọn các đối tác chiến lược đủ năng lực để hình thành các “kỳ lân” văn hóa; xây dựng các trung tâm công nghiệp văn hóa mang tầm quốc tế, ứng dụng công nghệ sáng tạo và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ chuỗi giá trị nội dung, từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến tiêu thụ.
Bà Bùi Việt Hà, Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng Yeah1, kiến nghị Thành phố xây dựng không gian và sân khấu đủ lớn để tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô quốc gia và khu vực; đồng thời tăng cường quảng bá văn hóa trong các sự kiện chính trị - đối ngoại lớn, cũng như có cơ chế hỗ trợ về sở hữu trí tuệ và bản quyền.
NSND Hồng Vân cũng đề xuất phát triển khán giả cho sân khấu thông qua mô hình sân khấu học đường, gắn kết hoạt động nghệ thuật với giáo dục, đồng thời có chính sách thuế hỗ trợ các sân khấu xã hội hóa. Đồng quan điểm, ông Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, cho rằng việc mở rộng sân khấu học đường không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa mà còn xây dựng lực lượng khán giả và nguồn nhân lực nghệ thuật trong tương lai.
Từ góc độ điện ảnh, ông Nguyễn Hoàng Hải, đại diện CJ CGV Việt Nam, đề cập đến thách thức của vấn nạn phim lậu, cho rằng cần có giải pháp mạnh mẽ hơn trong việc ngăn chặn các trang web vi phạm bản quyền, qua đó bảo vệ môi trường phát hành phim và thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh phát triển bền vững.
Buổi gặp gỡ được đánh giá là bước đi quan trọng trong việc định hình tư duy và chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa TP Hồ Chí Minh theo hướng bài bản, hiện đại và hội nhập quốc tế, qua đó khẳng định vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng mới của Thành phố.