Tiết mục Ca cảnh "Tiếng đàn kìm", nhạc Cao Văn Lầu.
Cuộc thi năm nay ghi nhận sự tranh tài sôi nổi của 36 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên toàn quốc.
NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đánh giá tổng kết cuộc thi.
Theo Nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Giám khảo đánh giá cao sự nghiêm túc, nỗ lực vượt bậc của các diễn viên trẻ thông qua từng phần thi, từng vai diễn. Các diễn viên không chỉ giữ gìn chuẩn mực của nghệ thuật cải lương truyền thống mà còn có những tìm tòi, sáng tạo mới mẻ trong cách ca diễn, xử lý tâm lý nhân vật. Nhiều trích đoạn được đầu tư dàn dựng công phu, cho thấy ngọn lửa đam mê với nghề vẫn luôn rực cháy trong thế hệ kế thừa.
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh.
"Cuộc thi đã phát đi những tín hiệu vô cùng lạc quan khi các giọng ca trẻ đều thể hiện sự bứt phá ấn tượng, các tiết mục dự thi được đầu tư bài bản, nghiêm túc, đặc biệt là các tài năng đến từ các đơn vị phía Bắc. Trong bối cảnh sân khấu cải lương đang đứng trước nhiều thách thức và đối diện với nguy cơ mất dần khán giả, cuộc thi là kết quả ghi nhận nỗ lực của ngành văn hóa và các địa phương", Nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu nhìn nhận.
PGS. TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu bế mạc cuộc thi.
Bế mạc cuộc thi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập và phát triển mạnh mẽ của đời sống văn hóa đương đại, nghệ thuật sân khấu truyền thống nói chung và cải lương nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghệ thuật, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ và xây dựng lớp nghệ sĩ kế cận có đủ tài năng, bản lĩnh và lòng yêu nghề.
Để nghệ thuật cải lương tiếp tục giữ vững vị thế và phát triển, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị, Cục Nghệ thuật biểu diễn khẩn trương tham mưu hoàn thiện và tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nghệ thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật cải lương nói riêng.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất và 9 giải Nhì cho các thí sinh thể hiện xuất sắc các phần thi. Trong đó, 4 giải Nhất được trao cho các thí sinh: Trương Trọng Nhân (Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long), Nguyễn Thị Bích Trâm, nghệ danh Bích Trâm (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vũ Luân Entertainment), Lê Hoàng Nghi (Đoàn nghệ thuật cải lương Long An) và Nguyễn Thị Hà, nghệ danh Ngân Hà (Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam).
Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng các giải thưởng phụ cho 10 diễn viên xuất sắc có những đóng góp ấn tượng tại cuộc thi.
Bên cạnh các giải thưởng chính thức, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng đã trao tặng các giải thưởng phụ cho 10 diễn viên xuất sắc có những đóng góp ấn tượng tại cuộc thi.
Đêm bế mạc diễn ra trong không khí ấm áp, mang đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ tên tuổi phối hợp cùng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn như ca cảnh “Sắc lụa”, “Vịnh khúc hoài lang”, “Tiếng đàn kìm” và tân cổ “Lúa mùa duyên thắm”. Chương trình khép lại bằng tiết mục đầy cảm xúc “Truyền lửa đam mê” với sự xuất hiện của tất cả các nghệ sĩ và vũ đoàn trên sân khấu, gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối liên tục, bền bỉ của dòng chảy nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ.