Thanh Hóa cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ 

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua khu vực phía Bắc biển Đông nối với vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ, trong ngày 4/8, trên vùng biển và đất liền của Thanh Hóa có mưa dông kèm gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN

Vùng biển ven bờ Thanh Hóa gồm cả đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót có gió cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 0,5 - 1,5m; vùng biển ngoài khơi gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 3m sẽ khiến toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo trong chiều tối 4/8 và ngày 5/8, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 50mm. Mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Đáng lưu ý, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, ngập úng cục bộ tại các huyện: Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát… và ngập úng cục bộ ở những vùng trũng thấp và khu đô thị tại các huyện Quảng Xương, Nông Cống...

Trong đêm 3/8 và ngày 4/8, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to ở nhiều nơi. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3/8 đến 15 giờ ngày 4/8 tại Thanh Hóa phổ biến từ 5 - 20mm, riêng khu vực phía Nam, Tây Nam và đồng bằng ven biển có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 - 60mm, một số điểm đo mưa tự động có lượng mưa lớn hơn như: Tân Thành (Thường Xuân) 103mm, Thăng Thọ (Nông Cống) 88,8mm, Như Xuân 76,8mm...

Ứng phó với mưa lũ, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, các địa phương chủ động kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Các địa phương kiểm tra, rà soát, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du, đặc biệt là hồ chứa xung yếu. Các địa phương sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Trong ngày 4/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy điện Trung Sơn (huyện Quan Hóa) đã vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Trung Sơn, thời gian bắt đầu vận hành từ 2 giờ ngày 4/8. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy điện Trung Sơn thực hiện quan trắc, tính toán và dự báo thời điểm lưu lượng nước đến hồ đạt 1.800 m/s; sẵn sàng, chủ động chuyển sang chế độ vận hành chống lũ cho hạ du theo quy định. Đồng thời yêu cầu, trong quá trình hồ Thủy điện Trung Sơn vận hành xả lũ, các hồ Thủy điện Thành Sơn, Bá Thước 1, Bá Thước 2, Cẩm Thủy 1 vận hành điều tiết với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng đến hồ và phải đảm bảo mực nước hồ không vượt qua cao trình mực nước dâng bình thường. Khi mực nước đạt đến mực nước dâng bình thường, vận hành điều tiết với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ.

Hoa Mai (TTXVN)
Mưa lũ gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng tại Điện Biên
Mưa lũ gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng tại Điện Biên

Trong hai ngày 2 - 3/8, tại tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà ở, công trình giao thông, thủy lợi và diện tích đất nông nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN