Mưa lũ gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng tại Điện Biên

Trong hai ngày 2 - 3/8, tại tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà ở, công trình giao thông, thủy lợi và diện tích đất nông nghiệp.
Chú thích ảnh
Người và phương tiện giao thông di chuyển khó khăn trên đoạn đường ngập sâu ở thành phố Điện Biên Phủ..

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, mưa lũ đã gây ảnh hưởng 40 nhà ở của người dân (trong đó: huyện Mường Nhé 24 nhà; thành phố Điện Biên Phủ 9 nhà; huyện Tủa Chùa 2 nhà và huyện Điện Biên 5 nhà). Mưa lớn đã gây thiệt hại hơn 100 ha lúa và hoa màu. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, một số công trình thủy lợi bị hư hỏng.

Tại huyện Mường Nhé, mưa lũ gây thiệt hại lớn đến hạ tầng giao thông, thủy lợi: hư hỏng 330m kênh thủy lợi tại xã Mường Nhé; cuốn trôi 30m kênh thủy lợi bản Tả Khố Khừ (xã Sín Thầu). Nhiều tuyến đường giao thông tại các xã Leng Su Sìn, Chung Chải và Sín Thầu bị sạt lở gây ách tắc cục bộ. Mưa lớn gây sạt lở đất thiệt hại hệ thống tường bao Trường Mầm non bản Nậm Mỳ 2 (Huổi Lếch); đổ sập tường bao trụ sở xã Huổi Lếch.

Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính hơn 6 tỷ đồng, trong đó, huyện Mường Nhé chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 4,7 tỷ đồng; huyện Điện Biên hơn 1,1 tỷ đồng; thành phố Điện Biên Phủ 200 triệu đồng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương trong tỉnh Điện Biên đã chủ động đưa người và tài sản ra khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn; phối hợp với các xã, phường, thị trấn kiểm tra, tổng hợp và đánh giá mức độ thiệt hại và tuyên truyền vận động các hộ dân khắc phục để ổn định cuộc sống. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã, phường, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, huy động lực lượng xung kích phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường tại thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong nước. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, đêm 2/8, tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2/8 đến 7 giờ ngày 3/8 phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 70mm; điểm đo mưa tự động tại xã một số nơi từ 80 - 110mm. Đêm 3/8, khu vực tỉnh Điện Biên có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt ở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Tin, ảnh: Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.