Phú Thọ: Gấp rút xử lý sạt lở đê tả sông Thao uy hiếp công trình trạm bơm

Nhằm khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 4 vừa qua, tại khu 3, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các ngành liên quan xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đê tả sông Thao (đoạn Trạm bơm xã Bản Nguyên) bằng cách đổ đá hộ chân đê, chống sạt lở với chiều dài 250m.

Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ cho biết, trước mắt tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý tạm thời để bảo vệ quanh khu vực Trạm bơm Bản Nguyên, không bị ảnh hưởng do sạt lở, về lâu dài Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sẽ có kế hoạch chi tiết cụ thể trình UBND tỉnh có biện pháp xử lý kiên cố bằng cách kè lát mái…

Chú thích ảnh
Các phương tiện, xe máy xúc tham gia xử lý khẩn cấp sạt lở đê tả thao uy hiếp công trình Trạm bơm Bản Nguyên, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao.

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Cụm trưởng cụm Bản Nguyên (thuộc Xí nghiệp Thủy Nông Lâm Thao) cho biết, tình trạng sạt lở diễn ra từ sáng 3/9 với chiều dài khoảng 200m. Hiện toàn bộ 2 tường cánh của bể hút đã bị sạt lở. Cụ thể, toàn bộ tường cánh đầu ngược của bể hút đã bị sạt trượt hoàn toàn. Tường cánh phía đầu xuôi đã bị tách khỏi hệ thống trụ bể hút khoảng 40 cm so với thiết kế ban đầu. Mặt khác, do nước sông lên cao, xoáy mạnh làm sạt lở đất xung quanh khu vực trạm bơm từ 4 đến 5m tính từ dòng sông vào phía trạm bơm.

Sau khi khảo sát thực tế mức độ sạt lở, uy hiếp công trình Trạm bơm Bản Nguyên, ngày 5/9 tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các ngành triển khai xử lý khẩn cấp. Theo đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn tỉnh Phú Thọ huy động Công cổ phần xây dựng 377 tham gia xử lý với 20 xe ô tô trọng tải lớn, 3 máy múc và các xe tải cỡ nhỏ tham gia san gạt, đổ đá gia khu vực bị sạt lở… Hiện đã cơ bản hoàn thành 50% khối lượng công việc, đảm bảo an toàn Trạm bơm Bản Nguyên, ông Nguyễn Ngọc Anh cho biết thêm.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu 3, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, uy hiếp trực tiếp đến công trình Trạm bơm xã Bản Nguyên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải cùng các ngành liên quan đã đến hiện trường kiểm tra thực tế tại khu vực Trạm bơm xã Bản Nguyên. Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các ngành liên quan tiến hành khảo sát mức độ sạt lở, khẩn trương báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành liên quan và đề xuất phương án xử lý.

Tuy nhiên, qua khảo sát, phạm vi 200m có nguy cơ sạt lở rất cao, đặc biệt tại khu vực bể hút, toàn bộ 2 tường cánh của bể hút bị sạt xuống sông với chiều sâu từ 13 đến 17m. Quanh khu vực trạm bơm đã xuất hiện những quầng lở lớn, sát vào chân đê, uy hiếp độ an toàn của Trạm bơm. Do đó, ngày 5/9 tỉnh Phú Thọ cho phép xử lý khẩn cấp đoạn sạt lở này.

Trạm bơm Bản Nguyên, xã Bản Nguyên được đưa vào hoạt động năm 2011, với công suất 7.500 m3/giờ, cung ứng nước tưới cho 3 xã là Bản Nguyên, Tứ Xã, Kinh Kệ; phục vụ tưới cho 600ha của các xã này.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Lật xe đầu kéo tại Cao Bằng khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo tại Cao Bằng khiến 3 người tử vong

Tối 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 4A, đoạn qua xã Thạch An.

Mưa lớn từ Nghệ An đến Huế, nhiều vùng biển cảnh báo lốc xoáy

Mưa lớn từ Nghệ An đến Huế, nhiều vùng biển cảnh báo lốc xoáy

Ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 70 mm; nguy cơ mưa cường suất lớn trên 80 mm trong 3 giờ. Nhiều vùng biển xuất hiện dông, lốc xoáy, gió giật cấp 7–8, sóng cao trên 2 m, đe dọa an toàn của các tàu thuyền hoạt động.