Đường đi cửa khẩu Cha Lo xuất hiện những điểm sạt lở nguy hiểm

Mưa to kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông ở Quảng Bình hư hỏng nặng. Đặc biệt trên tuyến Quốc lộ 12A, tuyến đường độc đạo đi cửa khẩu Quốc tế Cha Lo xuất hiện hai điểm sạt lở, sụt lún, nứt gãy kéo dài rất nguy hiểm có thể sạt lở toàn bộ nền đường.
Chú thích ảnh
Quốc lộ 12A, tuyến đường độc đạo đi cửa khẩu Quốc tế Cha Lo xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún.

Tại Km140+250 Quốc lộ 12A cách Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo khoảng 1 km mặt đường bị lún, xuất hiện vết nứt gãy ngang đường rộng 7–10 cm, vết trượt kéo dài khoảng 150 m có nguy cơ sạt lở toàn bộ nền đường. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Km130+64.

Chiều 5/9, Phó Giám đốc Sở Giáo thông Vận tải tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Cương cho biết, Quốc lộ 12 A có vai trò rất quan trọng, đây là tuyến đường độc đạo đến Cửa khẩu Cha Lo. Vì vậy ngay khi xuất hiện vết nứt, lãnh đạo Sở đã trực tiếp lên kiểm tra và chỉ đạo đơn vị quản lý khẩn trương cắm biển phân làn, hạn chế tốc độ, đồng thời báo cáo Tổng cục đường bộ Việt Nam xem xét, xử lý. Hiện vết nứt này vẫn tiếp tục nới rộng và kéo dài, do đó Sở đã lên phương án mở rộng tuyến đường vào hướng taluy dương và đang đợi Tổng cục đường bộ Việt Nam phê duyệt sẽ triển khai ngay, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Hiện nhiều tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị hư hỏng nặng, một số tuyến đã xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông. Cụ thể, trên Quốc lộ 9 B các vị trí ngầm tràn như ngầm Km41+980, ngầm Khe Giữa Km43+700 thường xuyên ngập khi mưa to. Nhiều vị trí rãnh dọc, mặt đường bị lấp, cây đổ và sạt lở mái taluy, gây tắc đường. Trong đó có các vị trí sạt lở lớn tại Km52+500, Km53, Km81+500 với khối lượng hơn 7.700 m3 đất đá. Trên các Quốc lộ 15, 9C, 9E, 12A cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lên đến hàng nghìn m3, ước tính cần hơn 10 tỉ đồng để khắc phục đảm bảo thông tuyến bước 1.

Tại các tuyến Tỉnh lộ 559, 559 B, 562, 558, 558 B, 558 C... mưa lớn đã làm cây cối đổ ngang đường, sạt lở mái ta luy ở nhiều vị trí. Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ bố trí người trực gác tại các vị trí ngầm tràn bị ngập gây tắc đường; huy động máy móc, phương tiện để khắc phục đảm bảo thông tuyến bước 1 tại các vị trí sạt lở lớn.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Tý (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.