Hai toà chung cư bỏ hoang tại nội thành Hà Nội nhiều năm
Trong khi nhiều người dân không mua nổi nhà tại Hà Nội, thì tại quận Hoàng Mai có 2 toà chung cư nằm trên đường Khuyến Lương (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) đang bị bỏ hoang nhiều năm nay.
Chung cư tái định cư Trần Phú tại phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội):
Theo ghi nhận của phóng viên trên thực địa, tại đây có 1 cụm chung cư 15 tầng và 1 cụm chung cư 9 tầng đã xây dựng xong, nhưng bỏ hoang nhiều năm qua chưa có người ở. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội được giao làm chủ đầu tư dự án này.
"Chất lượng công trình như thế nào chưa biết, nhưng hiện tại đã xuất hiện nhiều vết nứt nham nhở, hạ tầng thiếu đồng bộ, giao thông đi lại khó khăn. Nếu cư dân về đây nhận nhà, chắc chắn sẽ phải sửa chữa nhiều và các tiện ích thì thiếu thốn, nên người dân không mặn mà chuyển về sống tại đây...", ông Nguyễn Văn Thanh (phường Trần Phú, Hà Nội) chia sẻ.
Nhìn bên ngoài, các tòa chung cư đã được hoàn thiện các hạng mục: Cửa nhôm kính, lợp mái chống nóng, sơn tường; bên trong sàn nhà đã được lát gạch men, tường trát phẳng, lắp cửa nhôm kính ngăn phòng… Tuy nhiên, do bị bỏ hoang nhiều năm, công trình xuất hiện dấu hiệu xuống cấp.
Hai tòa nhà chung cư cao từ 9 - 15 tầng có chức năng làm nhà ở, với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh.
Khu tái định cư này nằm trong ngõ 587 Tam Trinh, gần khu đô thị Gamuda Garden.
Sau nhiều năm không có người ở, khu nhà tái định cư này đang dần xuống cấp.Hình ảnh tòa A trong khu tái định cư Trần Phú đã hoàn thiện, nhưng không có người ở, cỏ dại mọc um tùm.Nhiều cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng.Nhiều mảng tường đã nứt toác theo thời gian..
Khu vườn hoa cỏ mọc um tùm, người dân quây lưới để nuôi gà.Lối vào tầng 1, tầng hầm chung cư đóng kín.Cỏ dại mọc lấp kín miệng cống thoát nước.
Các khu vực trồng cây hoa, lối lến xuống của dự án thành nơi trồng rau của người dân.
Một số nơi thành điểm tập kết rác thải, vật liệu xây dựng, gây mất vệ sinh, nhếch nhác.
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã mạnh dạn xây dựng doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Hà Nội không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức ở cơ sở, mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của từng cộng đồng dân cư.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.