Cụm dân cư vượt lũ ở Kiên Giang sẽ không còn cảnh 'sống chung với lũ'

Người dân ở trong cụm dân cư vượt lũ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao (Kiên Giang) luôn phải sống trong tình trạng bị ngập nước mỗi khi triều cường dâng hoặc khi trời mưa lớn.

Sau khi Thông tấn xã Việt Nam phản ánh tình trạng trên, mới đây, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có chuyến khảo sát tình hình đầu tư xây dựng dự án Cụm dân cư vượt lũ này, mở ra nhiều hy vọng cho người dân nơi đây.

Chú thích ảnh
 Nhà dân trong khu dân cư vượt lũ Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, Kiên Giang luôn trong tình trạng bị ngập nước.

Sau khi khảo sát thực tế, ông Nguyễn Lưu Trung, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị UBND huyện Gò Quao tiến hành thực hiện ngay thủ tục lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cụm dân cư vượt lũ Vĩnh Hòa Hưng Bắc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Bên cạnh đó, huyện khoanh nợ cho các hộ dân nơi đây, không để phát sinh thêm…

Theo ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Quao, huyện không có khả năng cân đối ngân sách từ nguồn bán nền sinh lợi để đầu tư nâng cấp hạ tầng của cụm dân cư. Mặt khác, phần lớn các đối tượng được mua nền trong cụm dân cư là các hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Do vậy, việc trả nợ vay ngân hàng chưa đúng như hợp đồng. 

Ông Nguyễn Lưu Trung cho biết thêm, thực tế tại cụm dân cư vượt lũ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc cho thấy, nhiều hộ dân còn gặp nhiều khó khăn, không có điều kiện để tự tôn nền lên cao tránh ngập nước. Tình trạng này nếu kéo dài người dân càng khổ, vì mỗi năm phải chịu cảnh sống chung với nước ngập, ô nhiễm hơn 6 tháng.

Vì vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã kiến nghị với UBND tỉnh Kiên Giang xem xét cân đối từ nguồn Ngân sách tỉnh để hỗ trợ UBND huyện Gò Quao xây dựng dự án đầu tư nâng cấp cụm dân cư vượt lũ này. Kiến nghị này đã được Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận. 

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cho biết, cụm dân cư vượt lũ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc trước đây từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Vì vậy, nếu thực hiện ngay, tỉnh chưa biết lấy nguồn vốn nào. Tuy nhiên, thực tế khó khăn hiện nay của người dân cụm dân cư vượt lũ Vĩnh Hòa Hưng Bắc, UBND tỉnh Kiên Giang ghi nhận và sẽ tìm nguồn vốn để sớm hỗ trợ khắc phục tình trạng này giúp người dân ổn định cuộc sống.

Cụm dân cư vượt lũ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc có quy mô 5,2 ha, gồm 292 lô nền, trong đó chính sách hỗ trợ 182 nền, sinh lợi 110 nền. Sau khi nhận bàn giao quản lý, UBND xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc đã sắp xếp bố trí đưa các hộ dân vào ở theo đúng đối tượng với các lô nền chính sách. Đối với các lô nền sinh lợi, UBND huyện Gò Quao đã giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện theo dõi bán nền, thu nộp tiền vào ngân sách.

Năm 2004, huyện Gò Quao đã tạm ứng ngân sách tỉnh để đầu tư hạ tầng cụm dân cư vượt lũ Vĩnh Hòa Hưng Bắc với các hạng mục: bồi hoàn, san lấp mặt bằng, hệ thống rãnh thoát nước, giao thông, cấp điện, cấp nước... Đến năm 2014, UBND huyện Gò Quao cân đối 1,2 tỷ đồng từ nguồn bán nền sinh lợi để đầu tư xây dựng 1,8 km đường nông thôn bằng bê tông xi măng vào cụm dân cư này.   

Qua thời gian sử dụng, đến nay, hạ tầng của cụm dân cư vượt lũ Vĩnh Hòa Hưng Bắc đã xuống cấp nhiều như: Hệ thống rãnh thoát nước có nhiều đoạn bị sụp lún, không thể thoát nước; một số đoạn đường giao thông bị lún, quy mô còn nhỏ (2 m), mặt bằng hầu hết lô nền rất thấp, thường bị ngập nước khi mưa to và triều cường dâng cao, gây ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh, nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

Cụm dân cư vượt lũ Vĩnh Hòa Hưng Bắc hiện có 116/182 nền bị ngập nước thường xuyên khi triều cường dâng cao hoặc khi có mưa. 38/116 hộ dân đã tự tôn nền nên không bị ngập, còn 78 nền vẫn còn ngập, trong đó hộ nghèo là 48 hộ.

Bằng sự vào cuộc của cơ quan dân cử và lời hứa của cấp thẩm quyền, cụ thể là Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thời gian tới người dân sống trên cụm dân cư vượt lũ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc sẽ sớm ổn định cuộc sống, không còn cảnh "sống chung với lũ".

Tin, ảnh: Lê Sen (TTXVN)
'Khu dân cư kiểu mẫu' góp phần xóa nghèo ở vùng biên Bình Phước
'Khu dân cư kiểu mẫu' góp phần xóa nghèo ở vùng biên Bình Phước

Từ năm 2015 đến nay, Tiểu khu 119 thuộc thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đã “hồi sinh” nhờ dự án bố trí nhà ở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN