Công đoàn TP Hồ Chí Minh chung tay mang Tết đến người lao động

Những ngày này, trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, các cấp công đoàn và chính quyền tại nhiều địa phương ở TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt triển khai những hoạt động thiết thực, hướng về công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Các cấp công đoàn cơ sở tặng quà Tết sớm cho người lao động khó khăn.

Nhân rộng các mô hình chăm lo

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc cho thấy, những ngày giáp Tết, không khí tại các khu nhà trọ, xưởng sản xuất, khu dân cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trở nên rộn ràng hơn với nhiều chương trình chăm lo Tết dành cho công nhân, người lao động. Tại nhiều phường, xã, công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, lực lượng công an và các đơn vị đồng hành tổ chức trao quà, hỗ trợ tiền mặt, phổ biến pháp luật và kết nối các nguồn lực xã hội.

Cụ thể, tại phường Tân Tạo, Công đoàn phường phối hợp với Công đoàn cơ sở Nghiệp đoàn xe công nghệ và Hợp tác xã Minh Vy tổ chức chương trình chăm lo cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ hỗ trợ kịp thời về vật chất, mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Công đoàn phường Tân Tạo tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đây, 100 phần quà Tết đã được trao tận tay công nhân, lao động khó khăn. Mỗi phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng sự quan tâm, động viên kịp thời, giúp người lao động vơi bớt nỗi lo chi tiêu trong những ngày đầu năm mới.

Ở xã Bình Hưng, Công đoàn xã phối hợp với Công an xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức chương trình trao quà Tết cho công nhân, lao động đang sinh sống tại khu nhà trọ ấp 44, nơi tập trung đông người lao động nhập cư. Ban tổ chức đã trao 52 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng gồm quà và tiền mặt, đồng thời hỗ trợ riêng 2 trường hợp công nhân bị tai nạn lao động, mỗi trường hợp 2 triệu đồng. Những phần hỗ trợ này không chỉ góp phần giúp người lao động đón Tết đầm ấm mà còn tiếp thêm động lực để họ sớm ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc sau kỳ nghỉ.

Trong khi đó, phường Phú Định triển khai chuỗi hoạt động “Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng”, gắn công tác chăm lo Tết với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 -3/2/2026). Công đoàn phường chủ động nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh, việc chi trả lương, thưởng Tết tại doanh nghiệp, đồng thời tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên người lao động, đặc biệt là những trường hợp thu nhập thấp, mất việc làm, bị nợ lương hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Chú thích ảnh
Những phần quà Tết là động viên lớn cho người lao động gắn bó hơn với TP Hồ Chí Minh.

Anh Lê Đức Thái, công nhân làm việc trong lĩnh vực vận tải công nghệ tại phường Phúc Định, cho biết, năm nay anh quyết định ở lại TP Hồ Chí Minh đón Tết, thay vì về quê sum họp cùng gia đình. Theo anh Thái, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, trong khi chi phí đi lại và sinh hoạt tăng cao, nên anh phải cân nhắc việc về quê.

“Nhận được phần quà và sự quan tâm của công đoàn, tôi thật sự cảm thấy ấm lòng. Không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là cảm giác được lắng nghe, được sẻ chia. Tết ở lại Thành phố, nhưng không còn cảm giác lẻ loi, bởi xung quanh có rất nhiều người quan tâm, động viên”, anh Thái chia sẻ.

Cũng theo anh Thái, các chương trình tặng quà Tết giúp công nhân thêm niềm tin, yên tâm gắn bó lâu dài với công việc. “Chúng tôi cảm nhận rõ mình không bị bỏ lại phía sau, luôn có công đoàn, chính quyền và xã hội đồng hành trong những lúc khó khăn nhất”, anh Thái nói.

Trách nhiệm chính trị và xã hội xuyên suốt

Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, với phương châm “để không ai bị bỏ lại phía sau”, công đoàn và chính quyền cơ sở tại nhiều địa phương đã xác định chăm lo Tết cho công nhân, người lao động không chỉ là nhiệm vụ thường niên mà còn là trách nhiệm chính trị và xã hội xuyên suốt trong những tháng cuối năm. Vì vậy, trước đó các công đoàn cơ sở đã rà soát các hoàn cảnh khó khăn đến huy động nguồn lực xã hội, mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu giúp người lao động đón Tết an tâm, ấm áp và vững tin vào sự đồng hành của địa phương.

Chú thích ảnh
Người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi làm việc tại TP Hồ Chí Minh sẽ được chăm lo toàn diện, chu đáo vào các dịp Lễ, Tết

Tại phường Tân Tạo, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường cho biết, công đoàn đã chủ động phối hợp với doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức đoàn thể, rà soát, xây dựng danh sách hỗ trợ sát thực tế, đúng đối tượng. Theo ông Tuấn, việc chăm lo không chỉ dừng ở trao quà, mà còn thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của hệ thống chính trị đối với lực lượng lao động đang trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Trong khi đó, ông Võ Văn An, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo nhấn mạnh vai trò điều phối của chính quyền cơ sở nhằm bảo đảm các chương trình chăm lo được triển khai kịp thời, đồng bộ. Sự phối hợp giữa công đoàn, Mặt trận Tổ quốc, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đã giúp hình thành mạng lưới hỗ trợ hiệu quả, tạo điểm tựa cho người lao động trong dịp Tết.

Tại xã Bình Hưng, bà Lê Thái Họa Mi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho rằng, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng, nhiều công nhân, lao động vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Vì vậy, công tác chăm lo Tết cần gắn với định hướng lâu dài, tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, chấp hành pháp luật và gắn bó bền vững với doanh nghiệp, địa phương.

Chú thích ảnh
Đại diện UBND xã Bình Hưng tặng quà Tết cho người lao động, người dân... có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn xã Bình Hưng, dịp Tết Bính Ngọ 2026, địa phương dự kiến chi hơn 626 triệu đồng cho các hoạt động chăm lo người lao động. Kinh phí được sử dụng để trao quà Tết, hỗ trợ vé xe về quê, giúp đỡ công nhân bị tai nạn lao động và người lao động, thân nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. “Chúng tôi ưu tiên những người sinh sống tại khu nhà trọ, không có điều kiện về quê để họ đón năm mới trong không khí ấm áp, nghĩa tình”, bà Hường cho biết.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, các địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động. Tại xã Bình Hưng, gần 100 công nhân được cán bộ công an hướng dẫn về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, kỹ năng phòng tránh lừa đảo trong dịp Tết và sử dụng mạng xã hội an toàn, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ trước những rủi ro cuối năm.

Tại phường Phú Định, lãnh đạo phường và Công đoàn cơ sở tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy phường với cán bộ, đoàn viên và người lao động tiêu biểu. Nhiều ý kiến liên quan đến tiền lương, thưởng Tết, điều kiện làm việc và chế độ phúc lợi được ghi nhận, qua đó tăng cường kênh trao đổi, góp phần hạn chế tranh chấp lao động và giữ vững an ninh trật tự dịp Tết.

Theo đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, điểm nổi bật là sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong công tác chăm lo Tết cho người lao động. Các hoạt động hỗ trợ, đối thoại và tuyên truyền pháp luật không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng, những chương trình này càng thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của chính quyền, công đoàn và doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần sẻ chia để người lao động đón Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, ấm áp và trọn vẹn.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Mang Tết sớm đến vùng biên Lào Cai
Mang Tết sớm đến vùng biên Lào Cai

Ngày 27/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai, xã Pha Long và các đơn vị đồng hành phối hợp tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho đồng bào các dân tộc xã biên giới Pha Long. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân khu vực biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN