Ảnh minh họa: TTXVN
Cụ thể, từ ngày 26 - 28/3, vịnh Bắc Bộ có sóng cao 0,5 - 2,5 m, và tăng dần từ ngày 25 - 27/3, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Trường Sa và Hoàng Sa sóng 0,5 - 1,5m, từ ngày 28/3, khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 - 3m.
Từ ngày 29/3 - 4/4, vịnh Bắc Bộ sóng tăng lên 1,5 - 2,5m; khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi, Bình Định - Cà Mau sóng cao 1,5 - 2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 - 4m; khu vực giữa Biển Đông sóng cao 2 - 3m; khu vực Hoàng Sa sóng cao 2 - 3m.
Bà Trần Thị Thùy Linh cảnh báo, sóng cao, biển động mạnh ngoài khu vực Biển Đông gây nguy hiểm cho các hoạt động giao thông, đánh bắt hải sản và các hoạt động khai thác khác trên biển của ngư dân.
Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của thời tiết trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.