Bão số 9 gây hư hỏng và tắc đường hàng loạt tuyến quốc lộ qua miền Trung

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo nhanh Bộ GTVT về thiệt hại do bão số 9 gây ra trên các tuyến quốc lộ qua miền Trung.

Cụ thể, đến thời điểm này, tắc đường do ngập nước trên Quốc lộ 15 (2 điểm): Cầu Khe Đèng Km465+091, nước ngập 0,3 m, gây tắc đường và tại Ngầm Bùng Km562+200, nước ngập sâu 3,0 m gây tắc đường. Trên Quốc lộ 9E, nước ngập 2 điểm: Ngầm tràn Km19+500 ngập 0,3 m, gây tắc đường và ngầm tràn Km22+700 ngập 0,3 m gây tắc đường. Trên Quốc lộ 49C từ Km9+100-Km18+700, đoạn Km19+80-Km21+100 ngập sâu, nhiều đoạn từ  20-50 cm, tắc đường.

Bão số 9 còn gây tắc đường do sạt lở taluy âm, taluy dương và làm xói trôi nền đường hàng loạt quốc lộ. Trên đường Hồ Chí Minh có 5 điểm:

Chú thích ảnh
Nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở do mưa bão.

- Đoạn từ Km1353+800-Km1354 xói trôi hoàn toàn nền, mặt đường bê tông xi mămg dài 160 m, sâu 10 m, ách tắc giao thông từ 19 giờ ngày 28/10, hiện đang phân luồng đi theo QL.14E nối từ ngã ba Làng Hồi Km1372 đường Hồ Chí Minh để ra QL.1 hoặc lên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

- Tại Km1406+700 s

ạt lở ta luy dương từ 17 giờ ngày 28/10, dự kiến đến 10 giờ ngày 29/10 thông xe bước 1.

- Tại Km1419+300 sạt lở ta luy dương. Tắc đường từ 19 giờ 30 ngày 28/10, dự kiến đến 10 giờ ngày 29/10/2020 thông xe bước 1

- Tại Km1422+600 sạt lở ta luy dương. Tắc đường từ 19 giờ 30 ngày 28/10, dự kiến đến 10 giờ ngày 29/10/2020 thông xe bước 1.

- Tại Km1430+400 sạt lở ta luy dương. Tắc đường từ 19 giờ 30 ngày 28/10, dự kiến đến 10 giờ ngày 29/10/2020 thông xe bước 1. 2. Đường Trường Sơn Đông (1 điểm)

- Tại Km153+850 (Quảng Nam) sạt lở taluy dương gây tắc đường từ lúc 17h ngày 28/10; dự kiến đến 17h 29/10 sẽ thông xe. 3.

Trên Quốc lộ 49 (Thừa Thiên Huế), mưa bão gây tắc đường tại 7 điểm, trong đó, sạt lở taluy dương tắc đường 4 điểm: Km75+175, Km76+480, Km96+050, Km97+080; sạt lở taluy âm tắc đường 3 điểm Km91+730, Km96+800, Km99+600.

Đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) qua Quảng Trị sạt lở, tắc đường 6 điểm Km189+475, Km189+630, Km193+250, Km194+400, Km204+170, Km205+400; qua địa bàn Thừa Thiên Huế tắc đường 7 điểm: Km403+00, Km403+250, Km404+600, Km404+885, Km406+160, Km406+470, Km406+920.

Quốc lộ 15D (Quảng Trị), tại cầu La Hót 1- Km1+094 toàn bộ mặt đường bê tông xi măng bị cuốn trôi dài 5 m, sâu 0,7 m; đơn vị quản lý đã xếp đá hộc để xe tải trọng nhỏ lưu thông, tuy nhiên hiện đã bị xói trôi. Các vị trí: Km4+700, Km6+019, Km7+600, Km9+560, Km10+943, Km11+070 Km11+150 và Km11+330 bị sạt taluy âm, tổng chiều dài 120 m; trong đó, có một số vị trí lấn sâu vào 1/2 mặt đường; hiện đã lắp đặt biển cấm các xe tải nặng. Hiện đang xếp rọ đá tại Km10+943; Km11+330; mở rộng taluy dương Km7+600 để thông xe toàn tuyến.  

Quốc lộ 9B đoạn Km0-Km69 đã thông tuyến; đoạn Km69+00-Km69+300, nền mặt đường bị xói trôi, tắc đường; đoạn từ Km80+00-Km83 có nhiều điểm sụt trượt, lở núi gây tắc đường.

Hiện tại, mưa bão vẫn đang gây mưa nhiều. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang tập trung chỉ đạo các đơn vị cảnh báo tại các điểm tắc đường và khắc phục sự cố.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Động đất có độ lớn 3.7 tại xã Kon Plong, Quảng Ngãi

Động đất có độ lớn 3.7 tại xã Kon Plong, Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái Đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 13/10, tại khu vực xã Kon Plong, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,7; rủi ro thiên tai cấp 0.

Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Hội An

Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Hội An

Ngày 13/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hội An Đông (thành phố Đà Nẵng) tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Cảnh báo sớm, hành động ngay từ khi rủi ro chưa trở thành thiên tai

Cảnh báo sớm, hành động ngay từ khi rủi ro chưa trở thành thiên tai

"Chúng ta phải thay đổi căn bản tư duy: phòng ngừa phải đi trước một bước, thậm chí đi trước nhiều bước. Không đợi bão đến mới gia cố nhà cửa; không đợi lũ lên mới sơ tán; không đợi sạt lở mới nghĩ đến cảnh báo. Đây là chương trình do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các tổ chức quốc tế là thành viên Đối tác Giảm nhẹ rủi ro tổ chức.