Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, mưa lớn diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 16 giờ ngày 3/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp. Vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và đến 22 giờ đêm 3/8 sẽ tan dần.

Chú thích ảnh
Tuyến đường Hàn Thuyên kéo dài qua 3 phường của thành phố Nam Định bị ngập sâu. Đến chiều 3/8, nước vẫn chưa rút khiến hàng trăm hộ kinh doanh phải đóng cửa, các phương tiện giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Do vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 tiếp tục dịch chuyển về phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa nên trong đêm 3 và ngày 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 30-100mm/24 giờ, riêng khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và Nam Sơn La có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/24 giờ).

Từ đêm 4/8 đến ngày 6/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm). Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Chiều 3/8, khu vực tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa đo được từ 13 giờ đến 16 giờ tại trạm Ban Hàng Đồi và Thanh Hà (Lạc Thủy, Hòa Bình) là 131mm và 87mm, Thanh Lương (Lương Sơn, Hòa Bình) 78mm, Cao Phong (Cao Phong, Hòa Bình) 53mm, Tú Nang (Yên Châu, Sơn La) 56mm, Mường Bang (Phù Yên, Sơn La) 43mm…

Khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa to với tổng lượng mưa dự báo đạt 50-100mm, có nơi trên 120mm; khu vực phía Nam tỉnh Sơn La sẽ có lượng mưa dự báo đạt 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Trong tối và đêm 3/8, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các huyện: Yên Châu, Phù Yên, Vân Hồ (Sơn La); Lạc Thủy, Lương Sơn, Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, Kỳ Sơn (Hòa Bình).

Về diễn biến lũ trên các sông: Mực nước trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ đang lên chậm, riêng thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang lên nhanh. Trong đêm 3 và ngày 4/8, Trên thượng lưu các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m, hạ lưu từ 1-3m. Các sông tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, hạ lưu từ 2-4m.

Mực nước đỉnh lũ trên thượng lưu sông Mã đạt mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2, hạ lưu sông Mã ở mức báo động 1 và trên báo động 1; sông Thao, sông Hoàng Long, lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà, sông Lục Nam ở mức báo động 1; hạ lưu sông Cả (Nghệ An) còn dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị vùng Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các thành phố Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Phủ Lý và Hà Nội.

Thời tiết các vùng đêm 3 và ngày 4/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa to đến rất to; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 26 - 29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa to đến rất to; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4, riêng tối 3/8 vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa to đến rất to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa to đến rất to, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 28 - 31 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 26 -29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C.

Hoàng Nam (TTXVN)
Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp vào tối 3/8
Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp vào tối 3/8

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 13 giờ ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN