Ukraine nhiều đất hiếm nhưng khó tiếp cận

Ukraine sở hữu trữ lượng đất hiếm đáng kể mà Tổng thống Mỹ Donald Trump rất muốn bảo đảm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không phải tất cả trữ lượng đất hiếm tại Ukraine dễ khai thác.
Chú thích ảnh
Quảng trường Độc lập ở Kiev, Ukraine. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trữ lượng 21 nguyên tố đất hiếm tại Ukraine, trong danh sách 30 chất mà Liên minh châu Âu (EU) định nghĩa là "nguyên liệu thô quan trọng", chiếm khoảng 5% trữ lượng của thế giới. Đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong sản xuất các thiết bị phát triển năng lượng "xanh". Chúng bao gồm lithium, coban, scandi, graphite, tantal và niobi.

Theo World Mining Data năm 2024, Ukraine xếp thứ 40 trong số các quốc gia sản xuất khoáng sản. Bên cạnh đó, Ukraine cũng là quốc gia sản xuất sắt lớn thứ 10 thế giới vào năm 2022. Trong nghiên cứu về Ukraine được công bố vào năm 2023, các nhà địa chất cho biết họ đã phát hiện hơn 100 nguồn tài nguyên, bao gồm sắt, mangan và urani.

Ủy ban châu Âu từng nhận định rằng Ukraine còn là nhà cung cấp titan quan trọng và quốc gia này còn đóng vai trò nguồn khai thác tiềm năng của hơn 20 nguyên liệu thô chiến lược.

Ukraine cũng tự nhận sở hữu một trong những mỏ lithium lớn nhất châu Âu. Chính phủ Ukraine cho biết kim loại đất hiếm có thể hiện diện trong sáu mỏ tại nước này.

Tuy nhiên, S&P Global Ratings - tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập hàng đầu thế giới – vào tháng 2 cho rằng, một số ước tính của chính phủ Ukraine về trữ lượng đất hiếm dựa trên đánh giá từ thời Liên Xô.

Ngoài ra, S&P nhận xét rằng đất hiếm của Ukraine có thể có nồng độ quá thấp hoặc quá khó tiếp cận. Do đó, S&P nhận xét việc khai thác các mỏ đất hiếm của Ukraine có thể không có lợi nhuận.

Các mỏ này sẽ khó khai thác. Một số "mắc kẹt" sau chiến tuyến. Số khác có hồ sơ địa chất cho thấy cần công nghệ xử lý tiên tiến và lưới điện ổn định để khai thác.

Trong một diễn biến khác, truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin cấp cao của Ukraine ngày 25/2 cho biết Kiev đã nhất trí về các điều khoản của dự thảo thỏa thuận khoáng sản với Mỹ và có thể ký kết vào ngày 28/2, thời điểm mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có kế hoạch thăm Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã xác nhận về khả năng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine diễn ra cuối tuần này.

Đến ngày 26/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh thành công của thỏa thuận khoáng sản sơ bộ với Mỹ sẽ phụ thuộc vào người đồng cấp Donald Trump.

Hà Linh/Báo Tin tức (AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.