Ukraine cần thêm 15 tỷ USD để bù đắp thâm hụt ngân sách năm 2025

Ngày 27/8, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết nước này cần thêm 15 tỷ USD để bù đắp thâm hụt ngân sách năm 2025.
Chú thích ảnh
Đồng euro và đồng USD. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo ông Shmyhal, Ukraine ước tính tổng thâm hụt ngân sách năm 2025 là 35 tỷ USD và đã thiết lập các kế hoạch để bù đắp 20 tỷ USD. Chính phủ Ukraine dự đoán thâm hụt ngân sách năm 2024 vào khoảng 38 tỷ USD.

Ông Shmyhal cho biết chính phủ nước này đã lên kế hoạch tăng thuế và vay thêm từ thị trường nợ trong nước để huy động thêm nguồn lực cho ngân sách. Quốc hội Ukraine dự kiến sẽ tranh luận về các đề xuất này vào tháng 9 tới.

Thủ tướng Ukraine cũng cam kết nỗ lực giảm thiểu hoạt động của khu vực kinh tế phi chính thức, đồng thời tăng doanh thu thuế. Ông cho biết thêm, Ukraine đã nhận được khoảng 100 tỷ USD hỗ trợ tài chính từ các quốc gia đối tác kể từ khi xung đột ở nước này nổ ra vào năm 2022.

Ukraine đã và đang phụ thuộc rất nhiều vào hỗ trợ kinh tế từ phương Tây và phải đối mặt với sự không chắc chắn về nguồn vốn trong năm 2024. Ước tính năm nay, Chính phủ Ukraine sẽ lại cần các khoản hỗ trợ tài chính để thanh toán tiền lương cho nhân viên nhà nước và lương hưu cho hàng triệu người cùng các khoản phúc lợi xã hội khác. Bộ Tài chính Ukraine ước tính sẽ nhận được 41 tỷ USD viện trợ quốc tế trong năm nay, tăng so với mức 30,9 tỷ USD trong năm ngoái.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.