Tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008

Theo Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 7/2019 của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) là 6,3% và trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) là 7,5%. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại châu Âu kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà máy ở Chateaulin, miền tây Pháp, ngày 23/3/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn số liệu của Eurostat cho biết trong tháng 7/2019, EU có 15,61 triệu người thất nghiệp, chiếm 6,3% dân số đang ở tuổi lao động, trong đó có 12,3 triệu lao động trong Eurozone, chiếm 7,5% số lao động tại khu vực này. So với tháng 7/2018, số người thất nghiệp tại EU hiện đã giảm xuống 1,01 triệu người và tại Eurozone giảm 898.000 người.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tại các nước thành viên EU có sự khác biệt rất lớn. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại Cộng hòa Séc là 2,1% và tại Đức và Ba Lan lần lượt là 3% và 3,3%, thì tỷ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp lại là ở mức 2 con số, lên tới 17,2% vào tháng 05/2019 và tại Tây Ban Nha là 13,9%. 

Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân tỉ lệ thất nghiệp ở châu Âu ở mức thấp như hiện nay là do EU đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đây là lĩnh vực mới và có nhiều tiềm năng phát triển, vừa tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa giúp EU đạt được các mục tiêu giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, góp phần vào công cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đức Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.