Tỷ lệ thất nghiệp của Đức giảm xuống mức thấp nhất trong gần 20 năm

Theo số liệu Cơ quan Lao động Liên bang Đức (BA) công bố ngày 29/3, tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 3 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990 do giai đoạn bùng nổ việc làm của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này kéo dài.
Chú thích ảnh
Một phân xưởng lắp ráp tại nhà máy sản xuất ô tô Audi ở Ingolstadt, miền Nam nước Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

BA cho biết tỷ lệ thất nghiệp của Đức trong tháng 3 sau khi điều chỉnh các yếu tố thời vụ là 4,9%. Người đứng đầu BA Detlef Scheele nhận định sự phục hồi trong giai đoạn mùa Xuân đã khiến tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm.

Trong khi đó, chỉ số lòng tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư lại đi xuống do Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức bị chững lại trong quý IV năm ngoái. Ngoài ra, Đức cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay xuống mức 1%.

Nếu không điều chỉnh các yếu tố thời vụ, tỷ lệ thất nghiệp của Đức trong tháng 3 là 5,1%, tương đương với 2,3 triệu người. Chuyên gia kinh tế ING Carsten Brzeski nhận định thị trường lao động vẫn là sự bảo hiểm tốt nhất đối với mối quan ngại về sự suy thoái, dù nhữngdấu hiệu hạ nhiệt của nền kinh tế đã xuất hiện.

Xét theo từng địa phương, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong tháng 3 là ở các bang miền Nam của Đức gồm Bavaria với 3% và Baden-Wuerttemberg với 3,1%. Trong khi đó, thành phố miền Bắc Bremen ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục là 9,8%. Vị trí thứ hai thuộc về thủ đô Berlin và bang Mecklenburg-Vorpommern với 7,8%.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.