Tuyên truyền, cảnh báo, kết hợp xua đuổi cá thể Voọc đen má trắng về tự nhiên

Voọc đen má trắng quý hiếm vừa bất ngờ tấn công khiến một người dân ở thôn Nà Lẹng, xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn phải khâu 3 mũi.
Chú thích ảnh
Cá thể voọc đen má trắng. Ảnh://baobackan.com.vn

Ông Đặng Văn Hải, Giám đốc Khu Dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ (huyện Na Rì) cho biết, ngày 25/9, người dân thôn Nà Lẹng, xã Văn Lang phát hiện một cá thể Voọc đen má trắng xuống khu vực gần thôn. Người dân đã báo cơ quan chức năng, phối hợp tiến hành xua đuổi cá thể Voọc đen bạc má quý hiếm này trở lại rừng. Tuy nhiên, đến sáng 26/9, các thể Voọc đen má bạc quý hiếm này đã quay trở lại. Khoảng 9 giờ ngày 26/9, bà Lục Thị Hiệp (64 tuổi) trú thôn Nà Lẹng, xã Văn Lang điều khiển xe máy trên đường giao thông thuộc khu vực Voọc xuất hiện bất ngờ bị tấn công vào chân.

Ông Đặng Văn Hải cho biết thêm, tiếp nhận thông tin Voọc đen má trắng tấn công người dân, cán bộ Khu Dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ kịp thời có mặt, đưa nạn nhân đi sơ cứu. Bà Hiệp bị khâu 3 mũi ở chân, được tiêm vaccine phòng dại. Chiều 26/9, bà được lãnh đạo Khu Dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ đưa xuống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để kiểm tra.

Theo ông Đặng Văn Hải, sau lần tấn cống một người dân tại khu vực thôn Nà Lẹng ngày 14/7, Voọc đen má trắng quý hiếm đã không xuất hiện, đến nay mới quay trở lại. Ông nhận định, đây là cá thể Voọc đen má trắng đã tấn công người dân trước đó. Để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực trên và cá thể Voọc đen má trắng quý hiếm nhóm IB, Khu Dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ thực hiện tuyên truyền, cảnh báo người dân kết hợp xua đuổi cá thể này vào rừng sâu.

Địa phương tổ chức lực lượng gồm Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ, Trạm Kiểm lâm Lương Thượng, Công an xã Văn Lang, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Tổ bảo vệ rừng thôn Nà Lẹng tuần tra, xua đuổi cá thể Voọc đen má trắng quay trở về môi trường sống tự nhiên sâu trong khu vực rừng đặc dụng của Khu Dự trữ.

Lãnh đạo Khu Dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ đề nghị, UBND huyện Na Rì chỉ đạo UBND xã Văn Lang bố trí lực lượng phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ tuần tra, xua đuổi cá thể Voọc đen má trắng quay về môi trường tự nhiên sâu trong khu vực rừng đặc dụng của Khu Dự trữ. UBND xã Văn Lang chỉ đạo các trưởng thôn trên địa bàn tuyên truyền đến người dân về việc cá thể Voọc xuất hiện.

Ông Đặng Văn Hải đã đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các Phòng chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ xây dựng phương án, biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng cá thể Voọc tấn công người.

Trước đó, vào tháng 7/2023, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin việc Voọc đen má trắng tấn công người dân ở Bắc Kạn.

Mạnh Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.