Tướng Mỹ lý giải nguyên nhân xuất hiện hàng loạt vật thể bay không xác định gần đây

Một Tướng Không quân Mỹ đã lý giải về diễn biến gần đây khi có hàng loạt thông tin liên quan đến vật thể bay bí ẩn xuất hiện ở khắp nơi.
Chú thích ảnh
Khinh khí cầu của Trung Quốc sau khi bị máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ ngoài khơi Carolina, ngày 4/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Business Insider (Mỹ) đưa tin chỉ trong vòng một tuần, có đến 4 vật thể, gồm một khinh khí cầu Trung Quốc và 3 thiết bị nhỏ hơn, bị bắn hạ.

Tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ đã bắn hạ một vật thể bay không xác định trên hồ Huron vào chiều 12/2 theo giờ địa phương ở gần biên giới Canada, tiếp sau các động thái tương tự ở miền Bắc Canada vào ngày 11/2 và trong không phận Alaska hôm 10/2. Các quan chức Mỹ cho biết vật thể bị bắn hạ tại Alaska bay ở độ cao trên 12 km gây rủi ro cho các máy bay dân sự.

Trước đó, tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ vào ngày 4/2 đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận Mỹ ở khu vực ngoài khơi Carolina, trên Đại Tây Dương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng.

Tướng Glen VanHerck, chỉ huy của Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ Tư lệnh Phương Bắc (USNORTHCOM) trong phát biểu với báo giới hôm 12/2 tiết lộ NORAD đã triển khai tìm kiếm các vật thể bay nhỏ, di chuyển chậm đồng thời điều chỉnh sàng lọc dựa trên độ cao. Trong khi đó, các radar của NORAD đang tìm kiếm các chiến đấu cơ di chuyển ở tốc độ cao hơn.

Tướng VanHerck chia sẻ: “Điều chúng ta đang thấy là những vật thể rất nhỏ tạo ra tiết diện mục tiêu vô cùng thấp. Chúng là những vật thể rất chậm trên không gian, di chuyển với vận tốc của cơ bản của gió”.

Ông VanHerck nói rằng việc tăng khả năng phát hiện các vật thể này có thể bắt nguồn từ việc điều chỉnh hệ thống radar và các nhà vận hành cũng trong tình trạng “cảnh giác cao độ”, xem xét kỹ càng những vật thể nhỏ và chậm.

Mặc dù Mỹ nhận diện vật thể bay bị bắn hạ hôm 4/2 là khinh khí cầu của Trung Quốc thì 3 vật thể còn lại vẫn chưa được lý giải rõ và phía quân đội Mỹ, Canada chỉ đưa ra vài chi tiết về kích cỡ, hình dạng cùng mục đích của chúng.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Melissa Dalton ngày 12/2 cho biết mặc dù Mỹ chưa thể nhận diện 3 vật thể còn lại nhưng việc bắn hạ chúng được đưa ra dựa trên “sự cẩn trọng để bảo vệ an ninh và lợi ích” của Mỹ.

Bà cũng bổ sung rằng những vật thể này không mang lại “động lực rủi ro quân sự” nhưng chúng lại di chuyển gần với các cơ sở quân sự nhạy cảm của Mỹ, bên cạnh đó, độ cao thấp của chúng cũng có thể ảnh hưởng các máy bay dân sự.

Bà Dalton nhấn mạnh: “Chúng tôi đã xem xét kỹ càng hơn không phận Mỹ ở độ cao này, trong đó có việc nâng cấp radar. Điều đó có thể giải thích cho việc có nhiều vật thể được phát hiện trong tuần qua. Chúng tôi cũng biết rằng nhiều quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu đang vận hành các vật thể ở độ cao này vì mục đích không phải bất chính, trong đó có nghiên cứu hợp pháp”.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ vận hành khinh khí cầu di chuyển trên độ cao lớn qua không phận nước này trái phép trên 10 lần trong năm 2022. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) trong buổi họp báo ngày 13/2 nói: “Kể từ năm 2022, khinh khí cầu độ cao lớn của Mỹ đã hiện diện tại không phận Trung Quốc trên 10 lần mà không được sự cho phép của chính quyền Trung Quốc”. Ông Uông Văn Bân không đề cập chi tiết về cách Trung Quốc xử lý những khinh khí cầu này và chúng có liên quan đến chính phủ hay quân đội Mỹ hay không.

Phía Mỹ đã bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh: “Chúng tôi không điều khiển khinh khí cầu qua Trung Quốc”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Business Insider)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.