Truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Sáng 25/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông (xã Phú Thọ), Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 43 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ.

Các hài cốt liệt sĩ được truy điệu, cải táng lần này do Đội K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn mùa khô 2024 - 2025. Đội K91 tập trung tìm hài cốt liệt sĩ ở 2 tỉnh Prây Veng, Pua Sát và trong tỉnh Đồng Tháp. Đội đã đào tìm bằng xe cơ giới và thủ công hơn 180 điểm, trên 2.150 hố, tương đương hơn 45.500m3 đất, đá. Đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 43 hài cốt liệt sỹ; trong đó ở địa bàn 2 tỉnh Pur Sát, Prey Veng (Campuchia) là 41 hài cốt liệt sĩ và 2 hài cốt liệt sĩ trong tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong đó có tỉnh Đồng Tháp đã lên đường tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, vì sự nghiệp quốc tế cao cả trong sáng. Đất nước Campuchia được giải phóng, nhân dân nước bạn thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Tuy nhiên, nhiều liệt sĩ của Việt Nam vẫn chưa được trở về Tổ quốc. Đây là trăn trở của biết bao gia đình khi phải chịu sự mất mát, tổn thất to lớn do chiến tranh không gì bù đắp được.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu trong buổi lễ.

Thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Prây Veng và Pua Sát, giai đoạn mùa khô 2024 - 2025, Đội K91 đã tìm được 43 bộ hài cốt liệt sĩ. Do điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, các bộ hài cốt đưa về Tổ quốc đợt này chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp xin thay mặt nhân dân cả nước nguyện chăm sóc, giữ gìn phần mộ của các đồng chí.

Chú thích ảnh
Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ.

Từ khi thành lập (năm 2001) đến nay, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 2.201 hài cốt liệt sĩ; trong đó có 96 hài cốt xác định được danh tính. Đội K91 tìm được ở nước bạn Campuchia 1.963 hài cốt và 238 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong kháng chiến, nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, anh dũng hy sinh và nằm lại chiến trường suốt nhiều năm qua. Do đó, Đội K91 cố gắng tìm kiếm, đưa các đồng chí về quê hương.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Nơi lưu trú, nhà hàng, khách sạn Khu du lịch Xuân Thành xuống cấp

Nơi lưu trú, nhà hàng, khách sạn Khu du lịch Xuân Thành xuống cấp

Khu du lịch Xuân Thành (tỉnh Hà Tĩnh) đang rơi vào tình trạng “nhếch nhác” khi cơ sở hạ tầng, khu lưu trú, khách sạn xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Hà Tĩnh đang rà soát, quyết tâm gỡ “nút thắt”, trả lại động lực phát triển cho khu du lịch trọng điểm này.

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.