Xung đột Hamas-Israel:

Trường học ở Gaza bị tấn công lần thứ ba khiến ít nhất 60 người thương vong 

Theo cơ quan tin tức chính thống của Palestine WAFA, có ít nhất 16 người thiệt mạng và trên 50 người bị thương trong vụ một trường học ở Gaza bị ném bom chiều 6/7.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau các cuộc oanh kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 4/7/2024. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Đa số nạn nhân là trẻ em và phụ nữ, trong khi nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch khiến số người thiệt mạng có thể gia tăng.

Đây là lần thứ ba trường Al-Jaouni bị ném bom kể từ khi xung đột bùng phát giữa Hamas và Israel tháng 10/2023. Ngôi trường nằm ở khu vực Nuseirat thuộc trung tâm Dải Gaza là nơi trú ẩn của khoảng 7.000 người sơ tán. 

Truyền thông Israel cho biết quân đội nước này đang điều tra báo cáo về vụ việc trên.

Thống kê của cơ quan y tế tại Gaza cho biết các cuộc tấn công của Gaza trong 24 giờ qua đã khiến ít nhất 29 người Palestine thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Số liệu thống kê do Liên hợp quốc công bố đầu tuần này cho thấy số người phải sơ tán tại Gaza đã tăng lên 1,9 triệu người, tức khoảng 90% dân số Gaza.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.