12:19 20/12/2018

Trung tâm Truyền hình Thông tấn kết nghĩa với Sư đoàn 325

Chiều 20/12, tại Bắc Giang, Lễ kết nghĩa giữa Trung tâm Truyền hình Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) với Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) được tổ chức nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018). 

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu chúc mừng Sư đoàn 325. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự buổi Lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đinh Đăng Quang; Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2; Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 2.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan phát ngôn chính thức của Đảng và Nhà nước, có chức năng cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống báo chí trên cả nước và 40 hãng thông tấn trên toàn thế giới; cung cấp thông tin báo cáo tham khảo cho Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, hoạch định chính sách...

Trong giai đoạn chiến tranh, đội ngũ phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam đã luôn sát cánh cùng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong tổng số hơn 400 nhà báo liệt sỹ của đất nước, có tới 260 nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam. Đó là sự tổn thất cũng là niềm tự hào đối với các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam. 

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, truyền hình là loại hình thông tin mới của Thông tấn xã Việt Nam nhưng đã trở thành kênh thông tin chính luận hàng đầu của Việt Nam, có uy tín trong hệ thống các cơ quan báo chí quốc gia. Hoạt động kết nghĩa giữa Trung tâm Truyền hình Thông tấn với Sư đoàn 325 càng khẳng định thêm mối quan hệ gắn bó trong lịch sử quan hệ giữa đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam với các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, đồng thời khẳng định Thông tấn xã Việt Nam và Quân đoàn 2 đã có lịch sử mối quan hệ gắn bó mật thiết gần 60 năm qua, được coi là điểm sáng về tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh nhấn mạnh, Lễ kết nghĩa giữa Trung tâm Truyền hình Thông tấn với Sư đoàn 325 đánh dấu thêm một bước mới trong mối quan hệ lâu dài giữa hai cơ quan; biểu dương, khích lệ cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; góp phần thiết thực vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Theo biên bản kết nghĩa, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) và Trung tâm Truyền hình Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 325 và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Trung tâm Truyền hình Thông tấn thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để mọi người nêu cao ý thức, trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Thời gian tới, Sư đoàn 325 sẽ quán triệt, tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và nội dung hoạt động kết nghĩa giữa Sư đoàn với Trung tâm Truyền hình Thông tấn; thống nhất xây dựng chương trình phối hợp hoạt động cho phù hợp với cả hai bên; phối hợp cùng tham gia giúp đỡ, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng của Trung tâm Truyền hình Thông tấn. 

Sư đoàn 325 thường xuyên nắm bắt, trao đổi thông tin, tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai bên; chỉ đạo các tổ chức trong Sư đoàn thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Sư đoàn với Trung tâm Truyền hình Thông tấn đạt kết quả thiết thực; phân công cán bộ có trình độ, năng lực tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; giới thiệu về truyền thống Sư đoàn, truyền thống Quân đoàn 2, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên Trung tâm Truyền hình Thông tấn.

Chú thích ảnh
Giám đốc Truyền hình Thông tấn Nguyễn Thiện Thuật và Thượng tá Nguyễn Thành Phố, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 ký biên bản kết nghĩa. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trung tâm Truyền hình Thông tấn phối hợp với Sư đoàn 325 thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin cho đơn vị về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, quốc phòng - an ninh, đối ngoại... của đất nước; diễn biến tình hình khu vực và trên thế giới, nhất là những sự kiện thời sự nổi bật trong và ngoài nước để cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn nắm bắt kịp thời.

Trung tâm Truyền hình Thông tấn phân công cán bộ, phóng viên đến Sư đoàn 325 nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kết quả hoạt động của đơn vị để kịp thời phản ánh, đưa tin tuyên truyền trên Truyền hình Thông tấn.

Theo chương trình, chiều 21/12, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam sẽ phối hợp với tuổi trẻ Sư đoàn 304 tổ chức Chương trình giao lưu chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018).

Đỗ Bình (TTXVN)