Trung Quốc huy động 4 chiến đấu cơ quanh giàn khoan

Ngày 28/5, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 120 tàu và còn huy động 4 máy bay chiến đấu bay ở độ cao 1.000 - 1.100m quanh khu vực giàn khoan 981. Lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam cũng đã tiếp cận giàn khoan trái phép tại vị trí mới...

Theo thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, ngày 28/5, Việt Nam vẫn duy trì lực lượng và hoạt động đấu tranh với cường độ cao, cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 10-12 hải lý; các tàu cá của ta duy trì hoạt động cách giàn khoan khoảng 25- 30 hải lý. Lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam đã tiếp cận giàn khoan tại vị trí mới, song khi thực hiện công tác tuyên truyền đã bị các tàu của Trung Quốc ngăn cản, đâm húc gây hư hỏng nhẹ.

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 120 tàu và còn huy động 4 máy bay chiến đấu bay ở độ cao 1.000 - 1.100m quanh khu vực giàn khoan.

Video cận cảnh tàu và máy bay Trung Quốc ngang nhiên hoạt động trong vùng biển Việt Nam (Nguồn Vietnamplus/TTXVN):

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Về diễn biến tại hiện trường, Cục Kiểm ngư cho biết, ngày 27/5, Trung Quốc đã sử dụng 2 tàu để di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 tới vị trí có tọa độ 15 độ 33 phút 22 giây- 111 độ 34 phút 36 giây thả neo; hiện tại không thấy sự di chuyển của giàn khoan.

Tàu Hải cảnh, Ngư chính, tàu kéo, tàu vận tải của Trung Quốc tập trung bảo vệ ở phạm vi cách giàn khoan 5- 6 hải lý, đồng thời tổ chức thành nhiều nhóm áp sát các tàu thực thi pháp luật Việt Nam trong quá trình tiếp cận giàn khoan nhằm vây ép, đâm va đẩy phạm vi hoạt động của tàu Việt Nam từ 5- 6 hải lý ra ngoài 10 hải lý. Tàu quân sự của Trung Quốc chia thành 2 nhóm, một nhóm bảo vệ quanh khu vực giàn khoan 8-10 hải lý, nhóm còn lại bảo vệ vòng ngoài nhằm cản trở các tàu của Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban đêm, các tàu quân sự của Trung Quốc tắt đèn, thả trôi gây nguy hiểm cho các tàu của Việt Nam. Bên cạnh đó, các tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc tổ chức thành nhóm để cản trở, vây ép và đe dọa đẩy tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động ở phạm vi cách giàn khoan 25-30 hải lý.

* Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, ngày 28/5, Trung Quốc duy trì khoảng 120 tàu các loại hoạt động bảo vệ giàn khoan Hải Dương - 981 và bố trí các tàu bảo vệ trên nhiều hướng. Trên mỗi hướng, Trung Quốc duy trì từ 6 đến 8 tàu để ngăn chặn lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam tiếp cận giàn khoan. Các tàu này luôn cơ động tiếp cận và sẵn sàng phun nước cũng như đâm va vào các tàu của Việt Nam.

Trước những hành động của Trung Quốc, các tàu thực thi pháp luật Việt Nam tiếp tục kiên trì tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách gần nhất có thể, đồng thời yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Cũng trong ngày 28/5, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam phát hiện trên súng phun nước của tàu Hải cảnh 31101 Trung Quốc có lắp thêm đường ống và vòi.

Thanh Tuấn- Minh Hiển

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.