Trung Quốc điều nhiều tàu liên tục vây ép ngư dân Việt Nam

Tàu cá Trung quốc tập trung lực lượng lớn 45 – 50 chiếc liên tục bao vây, ép không cho ngư dân Việt Nam tổ chức đánh bắt cá đặc biệt ở khoảng cách giàn khoan 20 - 25 hải lý.

Theo thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn), ngày 31/5, Việt Nam vẫn duy trì các lực lượng và hoạt động đấu tranh cường độ cao buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam.

Các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển hoạt động cách giàn khoan 6 - 10 hải lý. Khoảng 30 – 35 tàu cá hoạt động trong khu vực với khoảng cách 25 – 35 hải lý về phía Tây và Nam của giàn khoan.

Trung Quốc điều nhiều tàu liên tục vây ép ngư dân Việt Nam ảnh 1

Cán bộ Cục Kiểm ngư kiểm tra hư hỏng thiệt hại của tàu KN 629. Ảnh: Cục Kiểm ngư cung cấp.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn huy động từ 120 - 125 tàu (38 - 40 tàu hải cảnh, 25 - 30 tàu vận tải và tàu kéo, 45 - 50 tàu cá, 4 tàu chiến) xung quanh giàn khoan trái phép. Ngoài ra, Trung Quốc điều thêm 3 máy bay, trong đó máy bay cánh bằng bay ở độ cao 150 – 200m và máy bay chiến đấu bay 2 lần quanh khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng 1500m.

Theo nhận định của Cục Kiểm ngư, diễn biến trong ngày qua ít có biến động phức tạp. Tàu kiểm ngư, cảnh sát biển của ta vẫn kiên cường bám trụ đấu tranh yêu cầu giàn khoan rút khỏi vùng biển Việt Nam. Các tàu Trung Quốc (hải cảnh, ngư chính, tàu kéo, tàu vận tải) tiếp tục tổ chức bảo vệ nhiều vòng, nhiều lớp để ngăn cản lực lượng Việt Nam vào đấu tranh. Hoạt động phía Trung Quốc rất quyết liệt, sẵn sàng sử dụng vòi rồng, còi hú, đâm va, áp sát và đẩy lực lượng Việt Nam khi di chuyển vào.

Bên cạnh đó, tàu cá Trung Quốc tập trung lực lượng lớn 45 – 50 chiếc liên tục tiến hành bao vây, ép không cho ngư dân ta tổ chức đánh bắt cá đặc biệt ở khoảng cách giàn khoan 20 - 25 hải lý.

Nhìn chung, phương thức của các tàu Trung Quốc không thay đổi nhưng các tốp tăng về số lượng và có tàu lớn hơn ngăn chặn, vây ép, hú còi, đâm va quyết liệt tàu khi di chuyển vào khu vực giàn khoan đã gây nên nhiều hư hỏng đối với tàu chấp pháp của Việt Nam. “Tàu cá Trung Quốc bao vây khóa chặt nhóm tàu cá của ta và có ý đồ cô lập, phân tán lực lượng khi di chuyển”, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết.

Về tàu vỏ gỗ DNA 90152 của ngư dân Đà Nẵng bị tàu vỏ sắt của Trung Quốc đâm chìm, Cục kiểm ngư cho biết, chiều 30/5, tàu cá DNA 90152 đã được đưa về Đà Nẵng để tiến hành trục vớt.

Thu Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.