Trung Quốc công bố nhiệm vụ của sứ mệnh Thần Châu-23 trước giờ phóng

Phi hành đoàn sẽ triển khai hơn 100 dự án khoa học và ứng dụng mới, tập trung vào các lĩnh vực như khoa học sự sống trong không gian.
Chú thích ảnh
Phi hành đoàn Thần Châu-3 gồm Zhu Yangzhu (giữa), Zhang Zhiyuan (phải) and Lai Ka-ying. Ảnh: THX

Phi hành đoàn tàu Thần Châu-23 của Trung Quốc trong sứ mệnh sắp tới sẽ tiến hành các thí nghiệm liên quan đến “phôi nhân tạo”, hợp kim đất hiếm và pin thế hệ mới, đồng thời cung cấp thêm dữ liệu về khả năng cư trú dài hạn trong không gian.

Theo thông báo của Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA) ngày 23/5, hãng thông tấn Tân Hoa cho biết phi hành đoàn sẽ triển khai hơn 100 dự án khoa học và ứng dụng mới, tập trung vào các lĩnh vực như khoa học sự sống trong không gian, khoa học vật liệu, vật lý chất lỏng trong môi trường vi trọng lực, y học hàng không vũ trụ và các công nghệ không gian mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra một ngày trước thời điểm phóng sứ mệnh Thần Châu-23, người phát ngôn CMSA Zhang Jingbo cho biết sứ mệnh sẽ sử dụng phôi cá ngựa vằn, phôi chuột và “phôi nhân tạo” được tạo ra từ tế bào gốc nhằm nghiên cứu việc xây dựng hệ thống nghiên cứu phôi trong không gian, từ động vật có xương sống bậc thấp đến động vật có vú bậc cao.

Trong lĩnh vực khoa học vật liệu không gian, các nghiên cứu sẽ tập trung vào chế tạo vật liệu tiên tiến, gồm nam châm vĩnh cửu đất hiếm hiệu suất cao và hợp kim entropy cao trọng lượng nhẹ, đồng thời đánh giá khả năng điều chỉnh hiệu suất của các vật liệu này. Theo ông Zhang, sứ mệnh cũng sẽ tận dụng chuyến bay kéo dài một năm của phi hành đoàn để nghiên cứu khả năng thích nghi và giới hạn hoạt động của con người trong không gian, hướng tới xây dựng bản đồ đa hệ thống về cơ thể người ngoài vũ trụ.

Ông Zhang cho biết thêm một cuộc thử nghiệm trên quỹ đạo đối với loại pin lưu trữ năng lượng không gian mới cũng sẽ được tiến hành, với kết quả dự kiến phục vụ các nâng cấp trong tương lai của trạm vũ trụ.

Phi hành đoàn cũng sẽ thực hiện các hoạt động ngoài không gian (EVA), chuyển giao hàng hóa, lắp đặt và thu hồi các thiết bị bên ngoài. Ngoài các nhiệm vụ vận hành, họ còn tham gia các hoạt động giáo dục khoa học.

Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23 của Trung Quốc dự kiến được phóng lúc 23h08 ngày 24/5 (giờ Bắc Kinh) từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc.

Các phi hành gia Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan và Lai Ka-ying sẽ tham gia sứ mệnh, trong đó Zhu giữ vai trò chỉ huy. Ba phi hành gia lần lượt đảm nhiệm vị trí kỹ sư bay, phi công tàu vũ trụ và chuyên gia tải trọng. Zhu từng tham gia sứ mệnh Thần Châu-16, trong khi Zhang và Lai sẽ lần đầu tiên bay vào vũ trụ với tàu Thần Châu-23. Trước khi được tuyển chọn, Zhang là phi công không quân, còn Lai công tác trong lực lượng cảnh sát Hong Kong.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.