Tàu Thần Châu-20 sẽ trở về Trái Đất trong chế độ không người lái

Tàu vũ trụ Thần Châu-20 (Shenzhou-20), hiện neo đậu tại Trạm Vũ trụ Trung Quốc, sẽ thực hiện chuyến trở về Trái Đất trong trạng thái không có phi hành gia, sau khi phát hiện nguy cơ hư hại do va chạm với mảnh vỡ không gian. Thông tin được người phát ngôn Chương trình Không gian có người lái Trung Quốc Ji Qiming xác nhận ngày 1/12.
Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-20. Ảnh: THX/TTXVN

Ba phi hành gia dự kiến trở về trên Thần Châu-20 đã được chuyển sang Thần Châu-21 và hạ cánh an toàn ngày 14/11.

Trước đó, hôm 25/11, Trung Quốc phóng Thần Châu-22 - lần phóng khẩn cấp đầu tiên trong lịch sử chương trình bay có người lái. Tàu Thần Châu-22 không có phi hành đoàn mà chỉ chở theo hàng hóa gồm thực phẩm không gian, vật tư y tế, trái cây tươi, rau củ, cũng như các thiết bị để xử lý cửa sổ bị nứt trên tàu Thần Châu-20. Thần Châu-22 tự động thực hiện quá trình tìm kiếm và ghép nối nhanh với tổ hợp trên Trạm Thiên Cung của Trung Quốc. Sau đó, tàu vũ trụ này sẽ đưa 3 phi hành gia của tàu Thần Châu-21 đang ở trên quỹ đạo quay về Trái Đất.

Theo cơ quan chuyên trách, vết nứt được phát hiện tại cửa sổ quan sát ngay trước lịch trở về ban đầu ngày 5/11. Tổ bay đã ghi hình trong và ngoài khoang để phục vụ việc đánh giá từ mặt đất.

Trong thời gian tới, tổ bay Thần Châu-21 có thể được giao kiểm tra và gia cố thêm khu vực nứt bằng thiết bị chuyên dụng được chuyển lên cùng Thần Châu-22. Việc đưa Thần Châu-20 về không người lái được đánh giá sẽ cung cấp dữ liệu thực nghiệm quan trọng cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.