Tàu vũ trụ Nga đưa phi hành gia Mỹ lên ISS

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos ngày 27/11 thông báo, tàu vũ trụ Soyuz MS-28 của Nga đã đưa 2 phi hành gia nước này và đồng nghiệp người Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau khi ghép nối thành công. 
Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Soyuz MS-25 của Nga được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 23/3/2024. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, chuyến du hành này đã đưa phi hành gia Mỹ Christopher Williams làm việc cho ISS và hai phi hành gia người Nga là Sergei Kud-Sverchkov và Sergei Mikayev lên ISS.

Trước đó, tàu Soyuz MS-28 được phóng lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan, bằng tên lửa Soyuz 2.1a vào lúc 12h28 theo giờ Moskva (tức khoảng 16h28 theo giờ Việt Nam). Phi hành gia Sergei Mikayev (Nga) và Christopher Williams (Mỹ) đều lần đầu thực hiện chuyến bay vũ trụ.

Sau khi ghép nối thành công, phi hành đoàn sẽ làm việc trên ISS trong vòng 8 tháng và dự kiến trở về Trái Đất vào cuối tháng 7/2026.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.