Triển vọng đàm phán hòa bình Yemen tiếp diễn

Ngày 9/12, một nguồn tin Liên hợp quốc cho biết một vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình Yemen có thể sẽ được tiến hành trong vài tháng tới, sau vòng đàm phán đang diễn ra tại Thụy Điển.
Chú thích ảnh
Quang cảnh vòng đàm phán hòa bình Yemen ở Stockholm, Thụy Điển, ngày 6/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin LHQ tham dự các cuộc đàm phán tại Thụy Điển cho biết cả phe chính phủ Yemen và phe nổi dậy đều thể hiện sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo trong vài tháng tới. Dù cả hai bên đều loại trừ khả năng ngừng bắn, nhưng các đại diện đều khẳng định sẵn sàng tiếp tục đàm phán. 

Phát biểu với báo giới tại làng Rimbo của Thụy Điển, người phát ngôn của phiến quân Houthi Mohammed Abdelsalam cho biết nếu các cuộc đàm phán hiện tại đạt tiến bộ trong việc xây dựng lòng tin và tìm ra được một khuôn khổ đàm phán, có thể tổ chức một vòng đàm phán mới trong những tháng tới.       

Vòng đàm phán được tổ chức tại Rimbo theo sáng kiến của Thụy Điển đánh dấu lần đầu tiên Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi gặp nhau kể từ khi cuộc đàm phán năm 2016 nhằm kết thúc cuộc xung đột tại Yemen đổ vỡ. Theo LHQ, vòng đàm phán lần này không nhằm mục tiêu tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột tại Yemen mà tập trung vào một số vấn đề chính như việc lập các hành lang nhân đạo, trao đổi tù nhân, mở cửa trở lại sân bay quốc tế tại thủ đô Sanaa và số phận của thành phố Hodeida gần bờ biển Đỏ hiện do phiến quân kiểm soát. 

Là thành phố sở hữu cảng tiếp nhận tới 90% lương thực nhập khẩu vào Yemen, Hodeida được cho là vấn đề gây nhiều khó khăn nhất trong vòng đàm phán này. Năm 2014, Houthi chiếm giữ thành phố này cùng nhiều vùng lãnh thổ khác của Yemen, khiến liên minh Arab do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự vào Yemen ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận. Các hoạt động vận chuyển tới Hodeida, trong đó có cả hàng cứu trợ, bị liên minh Arab hạn chế nghiêm ngặt. Hồi tháng 6 vừa qua, liên minh Arab đã phát động chiến dịch tấn công nhằm giúp chính phủ Yemen giành lại kiểm soát thành phố này, làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo mới tại quốc gia này.

Theo LHQ, hơn 10.000 người đã thiệt mạng tại Yemen kể từ năm 2015 khi Saudi Arabia và các đồng minh can thiệp quân sự. Cuộc xung đột cũng đẩy Yemen vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới với gần 14 triệu người đứng trước nguy cơ bị đói.           

Cuộc đàm phán đang diễn ra tại Thụy Điển được kỳ vọng sẽ đạt một bước đột phá đối với cuộc khủng hoảng tại Yemen. Trước đó, các bên xung đột đã tiến hành một số vòng đàm phán song đều đổ vỡ, dẫn tới tình trạng bạo lực nghiêm trọng hơn.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.