Triển khai giúp đỡ xã vùng III, vùng cao đặc biệt khó khăn tại Sơn La

Ngày 5/11, Đoàn công tác của Tỉnh Đoàn Sơn La đã đến làm việc tại xã É Tòng, huyện Thuận Châu theo chương trình triển khai công tác giúp đỡ xã khu vực III, giai đoạn 2021-2026.
Chú thích ảnh
Ký kết triển khai giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2026. 

É Tòng là xã vùng III, vùng cao đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện Thuận Châu hơn 60 km. Xã có 13 bản với 633 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái và Mông. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, xã có 250 ha cây ăn quả, 35 ha lúa, hơn 100 ha sắn, 78 ha ngô; 12 ha nuôi trồng thủy sản; đàn gia súc, gia cầm có hơn 19.200 con. Tỷ lệ hộ nghèo của xã là 52%, hộ cận nghèo 14,2%; xã đạt 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Triển khai giúp đỡ xã É Tòng giai đoạn 2021-2026, Tỉnh Đoàn Sơn La đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh, huyện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, Tỉnh Đoàn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện và xã nghiên cứu, triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ các điều kiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn xã.

Các cấp ủy, chính quyền xã đã kiến nghị, đề xuất với Tỉnh Đoàn Sơn La và các cấp, các ngành hỗ trợ làm đường bê tông vào Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở, trường mầm non, chợ trung tâm xã; hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đầu tư bàn ghế, trang thiết bị học tập, sân chơi cho học sinh tại các điểm trường lẻ vùng cao...

Chú thích ảnh
Khám và tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân. 

Cùng ngày, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Chương trình Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, Ngày hội Thanh niên - Liên hoan các Câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên. Tham gia Ngày hội có đại diện các Câu lạc bộ: Tình nguyện trẻ Sơn La, doanh nhân trẻ, nghệ sỹ trẻ, Câu lạc bộ tóc, thầy thuốc trẻ huyện Thuận Châu.

Tại chương trình, đã diễn ra các hoạt động sôi nổi như: Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, khám và tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân; Ngày hội rửa tay bằng xà phòng, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh mùa Đông; cắt tóc miễn phí cho giáo viên, học sinh và người dân. Các đơn vị, Câu lạc bộ, hội, nhóm đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa gồm: 2 xe đạp cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 240 túi nước rửa tay sát khuẩn cho trường Tiểu học – Trung học Cơ sở É Tòng; tặng 5 “vườn ươm thanh niên” cho Huyện Đoàn Thuận Châu; tặng “vườn cây sinh kế” gồm 500 cây xoài giống cho 5 đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn xã É Tòng; thăm, tặng quà hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…       

Chú thích ảnh
Trồng xoài “vườn cây sinh kế” giúp đoàn viên thanh niên của xã É Tòng phát triển kinh tế. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Duy Dũng chia sẻ: Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên, hội viên các Câu lạc bộ, hội, nhóm giao lưu, học hỏi, rèn luyện các kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động Hội; phát huy sự năng động, sáng tạo, đoàn kết, xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng của thế hệ trẻ tỉnh Sơn La.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.