Triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho lao động Việt tại Libya

Liên quan đến tình hình bảo hộ công dân Việt Nam ở Libya, Người Phát ngôn Bộ ngoại giao cho biết, tính đến ngày 7/8, số lao động Việt Nam rời khỏi Libya là 246 người.

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 7/8, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã thông báo về một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên Việt Nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm.

Liên quan đến tình hình bảo hộ công dân Việt Nam ở Libya, Người Phát ngôn Bộ ngoại giao cho biết, tính đến ngày 7/8, số lao động Việt Nam rời khỏi Libya là 246 người.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Libya, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Algeria đang phối hợp với cơ quan phái cử cũng như các công ty sử dụng lao động người Việt Nam tại Libya triển khai tích cực các phương án, biện pháp để bảo đảm an toàn cho người lao động Việt Nam tại Libya.

Triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho lao động Việt tại Libya ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Philippines, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam đề nghị hai nước cùng phối hợp hỗ trợ trong việc đưa công dân Việt Nam ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Algeria cũng đang làm việc, phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng của những nước này, tạo điều kiện thuận lợi cho số lao động Việt Nam quá cảnh trở về nước. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục có các đợt đưa người lao động Việt Nam tại Libya về nước qua đường hàng không.

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước lệnh ngừng bắn mới giữa Palestine và Israel, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam lên án các hành động quân sự nhằm vào các trường học của Liên hợp quốc tại Dải Gaza gây thương vong cho các thường dân cũng như nhân viên của Liên hợp quốc.

Trên tinh thần đó, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được và tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm sớm đạt được ổn định và hòa bình cho khu vực.

Hồng Điệp-Văn Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.