TPP dự kiến được ký vào đầu tháng Hai

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được chính thức ký kết vào tháng Hai tới, đánh dấu việc hoàn tất tiến trình đàm phán về “thỏa thuận lịch sử".
TPP dự kiến được ký vào đầu tháng Hai ảnh 1

Lãnh đạo các nước tham gia TPP. Ảnh: AFP

Ngày 21/1, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay nói Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được chính thức ký kết vào tháng tới, đánh dấu việc hoàn tất tiến trình đàm phán về “thỏa thuận lịch sử” này.

TPP, nếu được ký kết, sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với sự tham gia của 12 nước ven Thái Bình Dương, trong đó có các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản và Australia.

Theo ông Todd McClay, nỗ lực hướng tới TPP được nghiêm túc bắt đầu từ năm 2008 và văn kiện sẽ được ký tại Auckland vào ngày 4/2 tới. Sau đó, 12 nước tham gia TPP sẽ bắt đầu quá trình phê chuẩn trong nước và có hai năm để hoàn thành công việc này trước khi TPP có hiệu lực.

Toàn bộ thỏa thuận TPP sẽ được phê chuẩn như đã được nhất trí mà không được thay đổi. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã miêu tả TPP như là nền tảng cho “thương mại thế kỷ 21”.

12 quốc gia tham gia TPP - trong đó còn có Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, Mỹ, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam - chiếm khoảng 40% sản lượng kinh tế toàn cầu.

QC (AFP, THX)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.