TP.HCM sôi động thị trường Rằm tháng Giêng

Ngày Rằm tháng Giêng hàng năm đã trở thành một trong những ngày lễ quan trọng của nhiều gia đình Việt. Trong ngày này, nhiều người thường lên chùa lễ phật hay dâng cúng tại nhà cầu mong gia đình bình an. Thị trường phục vụ ngày này như hoa, trái cây, thực phẩm chay… vì thế cũng diễn ra khá sôi động.

Ngày Rằm tháng Giêng hàng năm đã trở thành một trong những ngày lễ quan trọng của nhiều gia đình Việt. Trong ngày này, nhiều người thường lên chùa lễ phật hay dâng cúng tại nhà cầu mong gia đình bình an. Thị trường phục vụ ngày này như hoa, trái cây, thực phẩm chay… vì thế cũng diễn ra khá sôi động. 

TP.HCM sôi động thị trường Rằm tháng Giêng ảnh 1

Thị trường hoa quả trái cây nhộn nhịp phục vụ ngày Rằm tháng Giêng



Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 13/1 âm lịch tại các chợ Bàn Cờ (quận 3), An Đông (quận 5), Thị Nghè (Bình Thq2ạnh)…, giá các loại thực phẩm và đồ dùng dành cho ngày Rằm tháng Giêng tăng khá mạnh.

Trong tất cả các mặt hàng, hút khách nhất có lẽ là mặt hàng hoa tươi. Nếu vào các ngày thường, số lượng hoa tại chợ chỉ ở mức vừa phải, thì vào dịp này, hầu hết các chợ đều “ngập” hoa tươi. Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ sạp hoa tươi ở chợ Thị Nghè, cho biết: “Thường vào những ngày rằm trong năm, giá hoa tăng từ 5 -10%. Đặc biệt vào ngày Rằm tháng Giêng, giá hoa tăng cao hơn do nhu cầu của người dân tăng”.

Theo đó, tại các chợ, giá hoa lay ơn trước đó chỉ 40.000-50.000 đồng/chục nay tăng lên 60.000-70.000/chục, hoa cúc 10.000 đồng/bó tăng lên 13.000 đồng/bó. Nếu như ngày thường, trung bình mỗi bó huệ (10 nhánh) loại 3 bán với giá 30.000 đồng/bó, thì dịp rằm mỗi bó huệ sẽ có giá khoảng 60.000 đồng. Hoa vạn thọ có giá dao động từ 8.000-10.000 đồng/bó.

TP.HCM sôi động thị trường Rằm tháng Giêng ảnh 2

Vào ngày Rằm tháng Giêng các loại hoa tươi trở nên hút hàng hơn.

Bên cạnh đó, do nhu cầu sử dụng trái cây tăng cao trong ngày rằm nên giá một số loại trái cây cũng tăng. Hiện tại, mãng cầu ta loại tốt có giá 50.000 đồng/kg, tăng khoảng 15.000 đồng/kg so với vài ngày trước. Quýt có giá 60.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg. Nho Mỹ 120.000 đồng/kg, vú sữa dao động từ 40.000 – 100.000 đồng/kg tuỳ loại, thanh long 35.000 đồng/kg…

Ngoài ra, các loại thực phẩm chay phục vụ ngày rằm cũng khá phong phú và đa dạng với các loại thực phẩm như: thịt gà, bò, chả giò chay có giá từ 17.000 – 25.000 đồng/gói loại 200 gam; chà bông chay các loại có giá từ 30.000 – 60.000 đồng/hộp loại 300 gam. Một nhân viên bán hàng tại cửa hàng đồ chay Âu Lạc (Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh) cho biết, các loại thực phẩm đồ chay vẫn giữ giá như năm ngoái, hàng phong phú hơn để phục nhu cầu của người dân.

Mặt khác, nắm bắt được nhu cầu thị trường và sức mua sẽ tăng cao trong ngày Rằm tháng Giêng, các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như Co.op Mart, Big C, Maximark, Lotte Mart… cũng đã triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá, tăng lượng hàng thực phẩm chay. Đơn cử như siêu thị Co.op Mart, lượng hàng chay được tăng gấp 3 lần so với ngày thường; đồng thời khuyến mãi giảm 30% giá bán các loại sản phẩm này. Theo đó, năm nay có những sản phẩm chay mới như cháo, bánh phồng tôm, dưa món, mắm cà pháo…

H. Tuyết- Đ. Phương

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.