TP Hồ Chí Minh: Cải tạo rạch Bà Lớn với tổng vốn đầu tư hơn 9.228 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh sẽ cải tạo, chỉnh trang đô thị dọc rạch Bà Lớn với tổng mức đầu tư 9.228 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 6.350 tỷ đồng.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 5766/QĐ-UBND phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn, với tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố.

Chú thích ảnh
Hàng loạt nhà ở bám sát mặt nước ở rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh). Ảnh minh họa

Dự án có điểm đầu tại kênh Đôi (phường Bình Đông) và điểm cuối tại rạch Bà Lào (xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh); trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 6.350,7 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 2.291 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

Dự án sẽ nạo vét toàn tuyến rạch dài khoảng 7,3km, với cao trình đáy sau nạo vét từ -3m đến -4m, bề rộng rạch từ 11m đến 90m; đồng thời xây dựng kè bảo vệ hai bờ với tổng chiều dài khoảng 9,677km, kết hợp vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước và các bến lên xuống.

Được biết, dự án thuộc nhóm A, công trình chính là công trình thủy lợi cấp II, thời hạn sử dụng theo thiết kế 50 năm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh được giao làm chủ đầu tư và tổ chức quản lý dự án.

Điểm nhấn của dự án là hạng mục xây dựng tuyến đường kết nối theo quy hoạch dài khoảng 725m, gồm đường D1 dài 577m và tuyến đường gom bờ phải đường Tạ Quang Bửu dài 148m. Tuyến đường quy mô 2 làn xe, kết nối giao thông giữa đường Phạm Thế Hiển và đường Tạ Quang Bửu.

Dự án cũng xây dựng mới cầu Bà Lớn 2 qua quốc lộ 50 dài khoảng 79,3m, rộng 40m, quy mô 6 làn xe, tĩnh không thông thuyền 3m.

Khi hoàn thành, công trình đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 920ha, góp phần khơi thông dòng chảy, hạn chế sạt lở, cải thiện môi trường nước và chỉnh trang đô thị. Dự án đồng thời tạo điều kiện phát triển giao thông đường bộ, đường thủy và kết nối đồng bộ với các dự án hạ tầng giao thông lớn trong khu vực.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiến độ, chất lượng công trình, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; đồng thời tổ chức áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Tin, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.