Triển lãm chuyên đề và hội thi trực tuyến 'Bác Tôn với công nhân'

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, sáng 5/5, Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề và hội thi trực tuyến "Bác Tôn với công nhân".

Chú thích ảnh
Nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm chuyên đề và Hội thi trực tuyến với chủ đề “Bác Tôn với Công nhân”. 

Triển lãm gồm 100 hình ảnh, tư liệu khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng gắn với sự hình thành, phát triển, quá trình đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam, đặc biệt là của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn và Thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Triển lãm cũng khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam kế thừa truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc, từ khi được tiếp thu ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, nhanh chóng trưởng thành và lớn mạnh hơn, trở thành giai cấp trung tâm của lịch sử, có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Nhiều hình ảnh tại triển lãm giới thiệu phong trào công nhân Việt Nam đã gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người công nhân ưu tú, đã sáng lập tổ chức Công hội năm 1920, trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn trong những năm đầu thế kỷ XX, góp phần tích cực vào việc đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đông đảo công nhân viên chức, người lao động TP. Hồ Chí Minh tham quan Triển lãm chuyên đề “Bác Tôn với Công nhân”.

Cùng thời điểm, hội thi trực tuyến với chủ đề "Bác Tôn với công nhân" trên phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến myaloha chính thức được mở tại trang web của Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Theo đó, thí sinh dự thi sẽ chọn quét mã QR code hay truy cập vào website: http://baotangtonducthang.vn/, chọn mục hội thi trực tuyến rồi nhập thông tin cá nhân và tiến hành trả lời các câu hỏi. Trong đó, có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán đúng hoặc gần đúng số lượt người tham gia dự thi.

Đại diện Bảo tàng Tôn Đức Thắng cho biết, các câu hỏi trắc nghiệm có nội dung xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng; những đóng góp của Bác Tôn đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; về giai cấp công nhân Việt Nam, công nhân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình thức tuyên truyền mới nhằm tận dụng lợi thế tài nguyên internet để tuyên truyền về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, công nhân Việt Nam đến với công chúng nhanh chóng, thuận lợi.

Chú thích ảnh
Mã Code hội thi “Bác Tôn với Công nhân”. 

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thi không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn là dịp để các thí sinh, đoàn viên Công đoàn và người lao động giao lưu, học tập, trải nghiệm và thử sức mình để có thể hiểu hơn về Chủ tịch Tôn Đức Thắng với công nhân Việt Nam.

Trưng bày triển lãm và hội thi trực tuyến còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Từ đó, tổ chức Công đoàn, công nhân viên chức, lao động vận dụng những tư tưởng cách mạng của Bác Tôn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Triển lãm "Bác Tôn với Công nhân" diễn ra tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh song song với hội thi trực truyến đến hết 20/5. Dịp này, Ban Tổ chức giới thiệu bộ phim tư liệu "Bác Tôn với công nhân" tại website: www.baotangtonducthang.vn.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Giai cấp công nhân phát huy tính tiên phong, sáng tạo
Giai cấp công nhân phát huy tính tiên phong, sáng tạo

Tháng 5 - Tháng Công nhân năm nay được triển khai với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”. Đây cũng là năm thứ 11, các cấp Công đoàn trên cả nước triển khai các hoạt động cao điểm, thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN