Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, lượng người đi du xuân tại đường hoa Tết, Hội hoa Xuân, Thảo cẩm viên Sài Gòn... của TP Hồ Chí Minh tăng cao trở lại sau ngày mùng 1 và mùng 2 Tết.
Năm nay, người dân TP Hồ Chí Minh đi du Xuân trong hoàn cảnh khá đặc biệt là đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19, kể cả khi chụp ảnh kỉ niệm.
Trong ngày mùng 3 Tết, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1) có khá đông người dân đến đây vui chơi, giải trí.
Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 300 nhân viên tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã đồng ý giảm 30% lương từ tháng 8/2020 để cùng nhau vượt qua khó khăn và có thêm nguồn thu mua thức ăn cho các con thú.
Bắt đầu từ ngày 1/1/2021, để tăng nguồn thu cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Thành phố đồng ý tăng giá vé vào tham quan. Cụ thể, giá vé đã được chỉnh tăng lên 40.000 đồng cho khách tham quan dưới 1,3 m và 60.000 đồng cho khách tham quan trên 1,3 m; người dưới 1m được miễn phí vé. Trước đó, giá vé chỉ khoảng 30.000 đồng và 50.000 đồng/người.
Khu vực chăm sóc voi luôn thu hút rất đông các gia đình đưa con em đến xem thú.
Mùng 3 Tết, có rất nhiều em bé được bố mẹ đưa đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn vui chơi và chụp ảnh với những cây hoa mai, hoa đào đang khoe sắc.
Đến trưa, khu vực có nhiều tán cây to và mát trở thành điểm nghỉ chân của các gia đình khi đi du xuân.
Trong khi đó, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân cũng xếp hàng dài dưới thời tiết nắng nóng để chờ vào tham quan đường hoa Tết 2021.
Dòng người kiên nhẫn chờ xếp hàng để được đo nhiệt độ và sát khuẩn tay tại đường hoa Tết.
Càng về trưa dòng người xếp hàng càng đông hơn.