Lãnh đạo Sở, ngành không được ra khỏi thành phố để dốc toàn lực chống dịch COVID-19

“Lãnh đạo Sở, ngành; UBND quận, huyện không được ra khỏi thành phố khi đang trong thời gian chống dịch. Nếu ai ở quê xa, cần báo sớm với gia đình việc không về quê để dốc toàn lực cho công tác chống dịch của TP Hồ Chí Minh” - đây là chỉ đạo khẩn của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trong chiều ngày 8/2.
Chú thích ảnh
Người dân tham gia các hội chợ Tết, hội hoa Xuân, đường hoa Tết... được yêu cầu đeo khẩu trang phòng dịch bệnh COVID-19.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, hiện tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, tại các quận Bình Thạnh (phường 28 và 21), quận 1, 12, Gò Vấp... đã xuất hiện nhiều yếu tố dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới cộng đồng. "Các Sở, ngành, UBND quận, huyện phải dành nhiều thời gian quan tâm tới công tác chống dịch bệnh COVID-19 hơn. Cụ thể, lãnh đạo Sở, ngành, UBND quận, huyện không được ra khỏi thành phố khi đang trong thời gian chống dịch. Nếu ai ở quê xa, cần báo sớm cho gia đình việc không về quê dịp Tết để dốc toàn lực cho công tác chống dịch của thành phố", ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các đơn vị, Sở, ngành, UBND quận, huyện phải thực hiện chặt chẽ hơn các hoạt động phòng chống dịch tại các chợ hoa, đường hoa Nguyễn Huệ, lễ hội đường sách Tết, Hội hoa Xuân Tao Đàn... Đặc biệt, tại đường hoa Nguyễn Huệ cần phải bố trí thêm cổng khử khuẩn, thêm người nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và người nào không mang khẩu trang sẽ không được bước vào đường hoa. Nếu ai không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại đây sẽ bị xử phạt nặng để răn đe. 

"Để đảm bảo công tác phòng dịch, lễ khai mạc đường hoa Tết năm nay không tổ chức như mọi năm. Ngoài ra, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, Thành phố sẽ không bắn pháo hoa trong đêm giao thừa", ông Nguyễn Thành Phong cho biết.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện không được rời khỏi địa bàn để dốc toàn lực chống dịch. Ảnh: TTBC cung cấp

Theo đại diện Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh, công tác phòng chống dịch bệnh CPVID-19 đang được kiểm soát tốt tại tất cả các hoạt động lễ hội, đường hoa Xuân trên địa bàn. Cụ thể, các đường hoa xuân tại quận 7, hội hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại quận 8, hội hoa xuân Tao Đàn… người dân khi vào tham quan đều được đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.

“Các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng dịch tại các điểm này cũng được tổ chức thường xuyên, vận động người dân nâng cao ý thức, không lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, ý thức của người dân chưa được đảm bảo tuyệt đối, tại một số lễ hội, hội chợ xuân, hội hoa xuân vẫn còn tình trạng nhiều người dân vào chụp ảnh đã tháo khẩu trang. Để khắc phục tình trạng này, các đơn vị tổ chức cũng đã bố trí thêm lực lượng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng dịch và không tụ tập đông người”, vị đại diện này cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.