TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực với doanh nghiệp Nhật Bản

Sáng 24/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan có buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật bản Komura Masahiro cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm Thành phố, tham dự Đối thoại Hữu nghị và Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2024.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Komura Masahiro trao quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Bày tỏ vui mừng về quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho rằng, hai bên đang chứng kiến mối quan hệ ngoại giao rất tốt đẹp, do đó giữa các địa phương cũng như các bộ, ngành hai nước cần có những đổi mới trong các mối quan hệ hợp tác, phù hợp tình hình hiện nay. 

Theo ông Võ Văn Hoan, Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng sự hỗ trợ của Nhật Bản trong xây dựng tuyến metro số 1, biểu tượng cho hợp tác hữu nghị Việt - Nhật. Mục tiêu của Thành phố từ nay đến năm 2035 là xây dựng thêm mạng lưới 180 km đường sắt đô thị, mong phía Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ thành phố hoàn thành hệ thống đường sắt đô thị theo mô hình ODA thế hệ mới (trong đó có sự hỗ trợ về tri thức, công nghệ, tài chính; sự kết hợp chủ động hơn giữa vốn ngân sách và vốn vay ODA, sự tham gia sâu rộng của tư nhân...).         

Ông Võ Văn Hoan cũng đề nghị, Thứ trưởng Komura hỗ trợ thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản và JICA ưu tiên hợp tác phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development - mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, một lĩnh vực Nhật Bản có kinh nghiệm; hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn có một Khu công nghiệp công nghệ cao của Nhật Bản trên địa bàn và sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư tại đây.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Komura Masahiro tại buổi tiếp. 

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố mời đoàn tham dự Đối thoại Hữu nghị và Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật bản Komura Masahiro tin tưởng các sự kiện thành công và đạt nhiều kết quả. Theo ông Komura Masahiro, hiện Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp mối quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện, là nền tảng thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nhật bản Komura Masahiro, Nhật Bản coi trọng sự hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh và xem đây là cửa ngõ để mở ra hợp tác với các địa phương ở khu vực phía Nam. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại đây. Ông Komura Masahiro mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và tin rằng số lượng doanh nghiệp Nhật Bản tới đầu tư sẽ còn tăng thêm.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.