Kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản ghi nhớ hai chữ 'đồng bào'

Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai chữ “đồng bào” vang lên giản dị những chứa đựng biết bao tình cảm, nhất là đối với những người Việt Nam ở nước ngoài luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương, đất nước. Đó là chia sẻ của bà Đặng Thái Minh, Chánh Văn phòng Hội doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản với phóng viên TTXVN tại Tokyo.

Bà Đặng Thái Minh bày tỏ thấy thấm thía quan niệm về nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết phải là nhân dân gồm tất cả các dân tộc anh em sống trên đất nước Việt Nam, sau nữa là bao gồm cả kiều bào ở nước ngoài. Trong phần mở đầu Di chúc, Bác viết: “Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào…”. Với bà Thái Minh, hai tiếng “đồng bào” nghe giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình cảm, nhất là ở trên nơi đất khách. Kiều bào Việt Nam luôn nguyện đồng lòng đoàn kết cùng hướng về tổ quốc, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, tạo sức mạnh giúp đỡ đồng bào ở tại quê hương Việt Nam. Bà Thái Minh khẳng định kiều bào là một phần của nhân dân, của đồng bào, là toàn thể dân tộc Việt Nam gắn với những phẩm chất tốt đẹp đã được khẳng định và chứng minh qua lịch sử.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm tới kiều bào. Trong chuyến thăm Nhật Bản cuối tháng 3 vừa qua, bên cạnh buổi gặp gỡ với cộng đồng kiều bào, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã dành thời gian tới thăm một doanh nghiệp hội viên trong Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản của chúng tôi. Chủ nhiệm Ủy ban đã động viên doanh nghiệp kiều bào sinh sống làm ăn tuân thủ đúng pháp luật nước sở tại, đồng thời góp phần công sức vào đóng góp cho quê hương Việt Nam.

Bà Đặng Thái Minh chia sẻ, hằng năm, kiều bào có cơ hội được tham dự các sự kiện có ý nghĩa như Hội nghị kiều bào, Giỗ tổ vua Hùng, Xuân quê hương; các thế hệ con cháu kiều bào có cơ hội được tham dự trại hè tại Việt Nam… Nhà nước Việt Nam cũng quan tâm tới việc giữ gìn tiếng việt cho con em kiều bào ở Nhật bản nói riêng và kiều bào toàn thế giới nói chung. Bà Đặng Thái Minh gửi lời cảm ơn Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, cảm ơn Đảng và Nhà nước luôn động viên kiều bào và tạo điều kiện cho doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài trở về tạo dựng cơ sở làm ăn, đưa các đối tác Nhật Bản về Việt Nam giúp mở rộng cơ hội đầu tư...

Bà Đặng Thái Minh đánh giá kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam- Nhật Bản. Bởi đó là mối quan hệ gắn kết cụ thể giữa người Việt đang sinh sống trên lãnh thổ Nhật Bản với người dân tại chính đất nước sở tại. Ngoài quan hệ giữa các cá nhân làm bạn bè với nhau, việc mở rộng mối quan lên quan hệ giữa doanh nhân Việt Nam đang kinh doanh buôn bán tại Nhật với doanh nhân tại nước sở tại đang ngày càng nâng tầm quan hệ sâu rộng và tăng cường mối giao thoa giữa hai đất nước.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.