TP Hồ Chí Minh thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị công nghệ

TP Hồ Chí Minh hướng tới mở rộng kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa các giải pháp số và tăng liên kết giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị nghiên cứu. Đây cũng là mục tiêu được đặt ra tại Triển lãm Công nghệ Quốc tế iTech Expo 2026, dự kiến tổ chức từ ngày 30/9 đến 2/10.

Ngày 18/8, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) công bố Triển lãm Công nghệ Quốc tế iTech Expo 2026 với chủ đề “New Tech, Innovation Unleashed”. Sự kiện diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10 tại TP Hồ Chí Minh, dự kiến quy tụ gần 100 gian hàng công nghệ trong nước và quốc tế.

Tại lễ công bố, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực đột phá hàng đầu để nâng cao nội lực và sức cạnh tranh quốc gia.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ công bố.

Theo ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở  KH&CN TP Hồ Chí Minh, Thành phố xác định kinh tế số không phải là một lĩnh vực riêng lẻ mà là phương thức phát triển mới, góp phần tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và mở rộng không gian tăng trưởng bền vững. Để các chủ trương, chính sách phát huy hiệu quả, cần có sự tham gia cụ thể của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.

Ông Nguyễn Hữu Yên cho biết, năm 2026 là năm thứ 3 liên tiếp Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh đồng hành cùng HCA tổ chức iTech Expo. Theo ông, triển lãm đang từng bước tạo dấu ấn riêng khi tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế chip, công nghiệp vi mạch bán dẫn, nhà máy thông minh và Internet vạn vật (IoT).

Nói về quá trình chuyển đổi số, phần cứng và phần mềm ngày càng gắn kết chặt chẽ, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA, cho rằng giá trị của sản phẩm công nghệ không chỉ nằm ở phần mềm hay chip bán dẫn riêng lẻ mà được hình thành từ sự tích hợp giữa phần cứng, phần mềm và các giải pháp ứng dụng.

Theo ông Long, hướng phát triển này có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. HCA vì vậy định hướng thúc đẩy không gian tích hợp phần cứng - phần mềm, tập trung vào chip AI và IoT.

Chú thích ảnh
Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ Tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ công bố.

Theo Ban Tổ chức, iTech Expo 2025 ghi nhận hơn 1.600 lượt kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với cơ quan quản lý (B2B/B2G), tăng 60% so với năm 2024. Lượng khách tham quan cũng tăng từ 4.000 lên hơn 9.000 lượt, cho thấy nhu cầu tìm kiếm đối tác, tiếp cận giải pháp và cập nhật công nghệ mới ngày càng lớn.

Từ nền tảng đó, iTech Expo 2026 sẽ dành nhiều hơn cho các lĩnh vực phần cứng chuyên sâu, thiết bị thông minh, chip, vi mạch và bán dẫn. Song song đó là chuỗi hội thảo về vi mạch bán dẫn, nhà máy thông minh, công nghiệp văn hóa số, an toàn thông tin, nông nghiệp tuần hoàn và năng lượng xanh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội chợ và Triển lãm công nghệ quốc tế iTech Expo 2025.

Một nội dung khác được chú trọng là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, tập huấn ứng dụng số cho cán bộ, công chức và người dân tại phường, xã, các hội thảo chuyên sâu sẽ tập trung vào những vướng mắc về chi phí, quy trình và cách triển khai, qua đó giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tiếp cận và ứng dụng công nghệ.

Theo kế hoạch, iTech Expo 2026 đặt mục tiêu tăng 10 - 20% về quy mô và hiệu quả so với kỳ trước. Ban Tổ chức cũng dự kiến tăng mức độ ứng dụng công nghệ trong vận hành sự kiện, như phiên dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI) theo thời gian thực, ứng dụng hỗ trợ giao thương và không gian số tương tác 360 độ.

Tin, Ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.