Ông Ngô Văn Tài đang tháo dỡ nhà của mình vui vẻ cho biết ông đã mua căn nhà này hơn 20 năm và thuộc diện giải tỏa trong dự án. Theo ông, chủ trương cải tạo bới Bắc kênh Đôi giúp chỉnh trang đô thị đẹp hơn nên ông chấp nhận các mức giá đền bù theo khung giá ba giai đoạn mà nhà nước đưa ra.
“Sau khi dỡ nhà, gia đình tôi còn được hỗ trợ thêm 15 triệu đồng tiền di dời đúng tiến độ. Điều tôi mong mỏi nhất là nhận suất tái định cư dạng căn hộ ở chung cư Ngọc Long hoặc Ba Đình để hai đứa con đi làm cho thuận tiện”, ông Tài chia sẻ.
Ông Tài cũng cho biết, khu vực xung quanh đây đa phần người dân đều đồng thuận với phương án đền bù, họ chủ yếu chọn phương án nhận tiền đền bù vì nó hợp với hoàn cảnh của mỗi gia đình.
Trong khi đó, bà Lê Thị Việt Nhẫn có nhà trong khu vực giải tỏa cũng cho biết: “Tôi không quá am hiểu về giá cả hay các vấn đề pháp lý nhưng thấy mức giá đền bù mà nhà nước đưa ra đủ để tôi mua một căn nhà nhỏ ở nơi xa hơn một chút, đủ để gia đình sinh sống nên tôi đồng ý”. Bà giải thích, với tuổi của bà, việc gồng gánh trả góp cho một căn hộ tái định cư là điều khó khăn, do đó nhận tiền và tự thu xếp chỗ ở là phương án phù hợp nhất.
Ghi nhận từ phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc cho thấy phần lớn người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đều bày tỏ sự hài lòng. Minh chứng rõ nét nhất là trường hợp của anh Nguyễn Văn Đông ở phường Hưng Phú (cũ), căn nhà với diện tích 15,6 m2 của anh được đền bù hơn 1 tỷ đồng. Nhiều hộ dân khác cũng đã nhận được số tiền đền bù thỏa đáng giúp họ có một số vốn để xây dựng lại cuộc sống. Có trường hợp nhận 4,2 tỷ đồng cho 42 m2 đất, thậm chí có hộ nhận đến 5,5 tỷ đồng cho 79 m2 đất bị thu hồi.
Bên cạnh những người dân đã đồng thuận, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực đối thoại, lắng nghe để tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng với một số ít hộ dân còn lại. Vấn đề chủ yếu nằm ở việc người dân chưa thực sự hài lòng về cách đo đạc diện tích đất và diện tích sàn sử dụng, dẫn đến việc đôi bên vẫn chưa có được tiếng nói chung.
Gia đình bà Trần Thị Kiều Hoa là một ví dụ. Theo bà, giấy tờ cũ của gia đình ghi nhận diện tích đất và sàn sử dụng lớn hơn đáng kể so với con số đo đạc gần đây của địa phương. Sự chênh lệch này trực tiếp ảnh hưởng đến số tiền đền bù cuối cùng, khiến gia đình bà cảm thấy chưa thỏa đáng và chưa đủ để tìm một nơi ở mới tương xứng. Những trường hợp như của bà Hoa đang được các cơ quan chức năng rà soát cẩn thận với tinh thần cầu thị và đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp cho người dân.
Dự án chỉnh trang đô thị bờ Bắc kênh Đôi không chỉ là dự án riêng lẻ của Quận 8 (cũ) mà còn là dự án trọng điểm được TP Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm; nằm trong chiến lược tổng thể nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch, nâng cao chất lượng sống của người dân và cải thiện môi trường toàn thành phố.
Với mục tiêu hoàn thành vào năm 2028, dự án không chỉ là một công trình xây dựng mà là hành trình trả lại sự trong lành cho dòng kênh Đôi, đồng thời hướng đến một thành phố không còn những khu nhà tạm bợ ven kênh.