Kiến nghị thêm gần 2.500 tỷ đồng cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi

Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng bờ Bắc Kênh Đôi (TP Hồ Chí Minh) được kiến nghị tăng gần 2.500 tỷ đồng do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng cao, nâng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 7.400 tỷ đồng.

Thông tin được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) nêu trong báo cáo trình hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án.

Chú thích ảnh
Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng bờ Bắc Kênh Đôi (TP Hồ Chí Minh) được kiến nghị tăng gần 2.500 tỷ đồng do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng cao. Ảnh: dantri.com.vn

Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8 được HĐND Tp. Hồ Chí Minh thông qua tháng 12/2023, thực hiện giai đoạn 2023 - 2030. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.930 tỷ đồng từ ngân sách thành phố; trong đó, nhu cầu bố trí vốn giai đoạn 2021 - 2025 là 3.993 tỷ đồng.

Về quy mô đầu tư, dự án xây dựng 4,3 km kè phía bờ Bắc Kênh Đôi, kết hợp nạo vét 1 phần lòng sông phía bờ Bắc. Đường giao thông dọc bờ Bắc Kênh Đôi cũng được mở rộng lên 20 m. Dự án cũng xây mới đường Nguyễn Duy nối dài từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y, xây mới cầu Hiệp Ân 2 cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến và một bến thủy nội địa dọc kè bờ Bắc Kênh Đôi.

Theo chủ đầu tư, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Nghị quyết cuối năm 2023 của HĐND TP Hồ Chí Minh là hơn 3.516 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, dự án có thay đổi về phương án, chính sách bồi thường khi áp dụng Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 88/2024/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.

Dự án này có 1.633 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 610 trường hợp giải tỏa một phần và 1.023 trường hợp giải tỏa toàn phần; nhu cầu tái định cư 566 trường hợp. Hiện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đã khái toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư là hơn 6.001 tỷ đồng, tức tăng gần 2.485 tỷ đồng. 

Theo Ban Hạ tầng đô thị, việc tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư làm tăng tổng mức đầu tư dự án, cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư làm cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh là 7.415 tỷ đồng. Chủ đầu tư kiến nghị Sở Xây dựng xem xét, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án này.

Dự án bờ Bắc Kênh Đôi nhằm di dời toàn bộ nhà lụp xụp nằm trên và ven các tuyến kênh rạch, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng cảnh quan đô thị. Khi hoàn thành, dự án góp phần chỉnh trang đô thị, tăng diện tích mảng xanh và cây xanh, hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.