TP Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, quy mô 1.000 giường

Sáng 12/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2 với quy mô 1.000 giường, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và đầu tư trang thiết bị hiện đại.

Theo GS. BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có 123 bệnh viện; trung bình hàng năm, ngành y tế thành phố đã khám cho hơn 40 triệu lượt và điều trị nội trú 2 triệu lượt người. Riêng Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh, số lượt khám và điều trị ngoại trú trung bình hàng năm gần 1 triệu lượt; điều trị nội trú 100.000 lượt bệnh nhân. Trong đó, số bệnh nhân từ các tỉnh chiếm đến 70%. Đây là một trong những bệnh viện có tình trạng quá tải nhiều nhất của TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo Bộ Y tế cắt băng khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ khánh thành, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. "Cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu đi vào hoạt động bước đầu giảm tải cho các bệnh viện Thành phố nói chung và Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 nói riêng", ông Nguyễn Thành Phong khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 hoàn chỉnh bộ máy các phòng ban, đơn vị để vận hành hiệu quả; đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ y bác sĩ; kỹ thuật viên trong việc sử dụng các trang thiết bị hiện đại vừa được đầu tư nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ; đổi mới mô hình quản lý bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2 là một trongnhững công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công hoàn tất các hạng mục còn lại, thực hiện các biện pháp hữu hiệu vận hành, bảo hành nhằm đảm bảo yêu cầu tốt nhất trong chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân.

“Dự án Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, trang thiết bị được đầu tư hiện đại với các thế hệ mới nhất. Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 đi vào vận hành giúp ngành y tế Thành phố có thêm một bệnh viện hiện đại để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân”, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết thêm.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh được khởi công vào tháng 6/2016, trên tổng diện tích 55.594 m2 với diện tích sàn xây dựng 112.582 m2 tại phường Tân Phú, quận 9 (TP Hồ Chí Minh), tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Đây là bệnh viện chuyên khoa về ung bướu chất lượng cao, hiện đại; ứng dụng các phương pháp kỹ thuật, công nghệ khám và chữa bệnh tiến bộ trong lĩnh vực y học trên thế giới.

Tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2 là một trong những công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiền thân của Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh là Trung tâm Ung Bướu TP Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1985, trên cơ sở kết hợp ba đơn vị gồm Bệnh viện Ung thư TP Hồ Chí Minh, Viện Ung thư Việt Nam và khoa Ung Bướu của Bệnh viện Bình Dân.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.