Từ ngày 2/10, Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2 sẽ đón bệnh nhân

Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2 (đường 400, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, quận 9) với quy mô 1.000 giường sẽ tiếp nhận khám cho bệnh nhân từ ngày 2/10.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh, cho biết bệnh viện sẽ vận hành theo kiểu cuốn chiếu, khu vực nào đã hoàn thiện máy móc, nhân sự thì sẽ đi vào hoạt động ngay. Theo đó, ngày 2/10/2020 đến 31/3/2021, khoa Khám bệnh và khoa Hóa trị sẽ đi vào hoạt động. Từ ngày 1/4/2021, các khoa Xạ hoạt động; từ tháng 9/2021 sẽ hoàn tất các khoa còn lại.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2 là một trong 2 bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh có sân đáp trực thăng làm nơi tiếp nhận bệnh nhân cần cấp cứu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh, trong thời gian đầu, Bệnh viện sẽ tiếp nhận các bệnh nhân khám ngoại trú. Đối với những trường hợp cần nằm viện (nội trú) sẽ có xe chở miễn phí về cơ sở 1 (quận Bình Thạnh). Hiện có 5 xe cứu thương sẵn sàng cho việc vận chuyển này.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2 được trang bị máy móc hiện đại.

“Sau khi Bệnh viện cơ sở 2 hoàn tất hết các khoa trong năm 2021, Bệnh viện cơ sở 1 sẽ chuyển toàn bộ bệnh nhân nội trú, các khoa khám và điều trị bệnh về quận 9. Theo đó, Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 sẽ tập trung vào dịch vụ tầm soát ung thư cho người dân”, bác sĩ Lê Anh Tuấn cho biết thêm.

Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2 được đầu tư bằng vốn nhà nước lên đến 5.845 tỷ đồng, có quy mô 1000 giường bệnh, được thiết kế với đầy đủ các khu khám chữa bệnh ngoại trú, khu cận lâm sàng và chẩn đoán y khoa, khu hành chánh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ; hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ hoàn chỉnh đảm bảo quy mô bệnh viện. Bên cạnh đó, bệnh viện còn có sân đáp trực thăng làm nơi tiếp nhận các trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp.

Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2 được khởi công xây dựng từ ngày 26/6/2016, tổng diện tích khu đất là 5,5 ha. TP Hồ Chí Minh vừa cho thêm 2,7 ha để xây dựng khu phụ trợ cho bệnh nhân ung thư, nâng tổng diện tích của cơ sở 2 lên 8,2 ha.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.