TP Hồ Chí Minh chuyển đổi công năng những chợ không hoạt động hiệu quả

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, dù có hơn 200 chợ truyền thống nhưng nhiều vẫn có nhiều chợ đầu tư hàng tỷ đồng hoạt động èo uột, thậm chí bị bỏ hoang. Trước tình trạng này, Thành phố đang tính đến phương án giải tỏa hoặc chuyển đổi công năng một số chợ không hiệu quả để tránh lãng phí nguồn lực và đất đai.
Chú thích ảnh
Các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh hoạt động hiệu quả sẽ được giữ lại để phục vụ người dân.

Ghi nhận tại một số chợ Tân Phú và chợ Phú Hữu (cùng thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức cũ), dù được xây dựng với kinh phí lớn nhưng lại rơi vào cảnh hoạt động cầm chừng, thậm chí bỏ hoang suốt nhiều năm.

Cụ thể, chợ Tân Phú được xây dựng từ năm 2005 với diện tích 1.815m², mục tiêu trở thành điểm mua sắm phục vụ cư dân khu vực. Tuy nhiên, do vị trí giao thông không thuận tiện và thiếu kết nối với các khu dân cư, chợ đến nay vẫn chưa thu hút được tiểu thương. Nhiều lúc, khu chợ vắng lặng, cửa đóng then cài, trở thành điểm gửi xe hoặc nơi tập kết hàng hóa tự phát.

Tình hình tại chợ Phú Hữu cũng không khá hơn, mặc dù được xây dựng từ năm 2004 trên diện tích hơn 9.600m², với quy mô lớn và cơ sở hạ tầng đầy đủ. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 20/164 sạp còn hoạt động, chủ yếu là các tiểu thương bán hàng nhỏ lẻ vào buổi tối. Vào ban ngày, khu chợ trở nên vắng vẻ với nhiều gian hàng bỏ trống kéo dài.

Trước tình trạng lãng phí này, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã đề xuất thành phố tiến hành rà soát, giải thể hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với các chợ hoạt động không hiệu quả. Cụ thể, hai chợ Tân Phú và Phú Hữu đã được đưa vào danh sách chờ giải tỏa trong giai đoạn 2025 - 2030, nhằm tránh tình trạng lãng phí quỹ đất và ngân sách đầu tư.

Đại diện Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, ngoài vấn đề quy hoạch chưa hợp lý, các chợ truyền thống hiện nay còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các nền tảng mua sắm trực tuyến. Điều này làm giảm sức hút của các chợ dân sinh, dẫn đến tình trạng nhiều sạp đóng cửa hoặc chỉ hoạt động cầm chừng.

Để thích ứng với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, TP Hồ Chí Minh cần có kế hoạch tổng thể để tái cấu trúc hệ thống chợ truyền thống. Một số chợ có thể sẽ bị sáp nhập, di dời hoặc chuyển đổi công năng thành các công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc không gian văn hóa cho cư dân.

Trong khi đó, theo các chuyên gia kinh tế, để duy trì và phát triển những chợ vẫn còn tiềm năng, TP Hồ Chí Minh cần đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện vệ sinh môi trường, tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa và dịch vụ. Việc kết hợp công nghệ, thanh toán không tiền mặt cũng là hướng đi để các chợ truyền thống trở nên hiện đại và gần gũi hơn với người tiêu dùng trẻ.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.