TP Hồ Chí Minh: Chính thức vận hành thương mại tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Sáng 22/12, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã chính thức đưa vào vận hành khai thác, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển giao thông và đô thị ở TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tuyến metro số 1 chính thức vận hành thương mại từ ngày 22/12.

Sáng ngày 22/12, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) tổ chức lễ công bố vận hành chính thức tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên đưa vào khai thác, được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt dự án năm 2007 và khởi công năm 2012.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh bắt tay ông ITO Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi lễ.
Chú thích ảnh
Nghi lễ công bố vận hành metro số 1.

Tuyến metro số 1 dài 19,7km với tổng mức đầu tư 43.700 tỷ đồng. Toàn tuyến có 14 nhà ga, gồm 3 ga ngầm (Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son) và 11 ga trên cao (Công viên Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến xe Suối Tiên).

Chú thích ảnh
Tuyến metro số 1 dài 19,7km với 14 nhà ga gồm 3 ga ngầm (Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son) và 11 ga trên cao Công viên Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến xe Suối Tiên).

“Việc chính thức đưa vào vận hành tuyến metro số 1 là cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh. Tuyến metro số 1 không chỉ là một công trình giao thông đô thị hiện đại, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn cao, hội nhập và phát triển bền vững của TP Hồ Chí Minh. Công trình này đánh dấu mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa quy hoạch hệ thống giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu di chuyển nhanh chóng và hiệu quả của người dân; góp phần giảm thiểu áp lực giao thông, ô nhiễm môi trường. Hành trình này không chỉ là bằng chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của chính quyền Thành phố, mà còn thể hiện sự đồng hành và hợp tác hiệu quả giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản”, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và khách mời dùng thẻ đi metro để qua cổng soát vé.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vực tầng 2 ga ngầm Bến Thành là nơi tàu dừng, đỗ để đón trả khách.
Chú thích ảnh
Khách mời di chuyển bằng tàu điện từ ga ngầm Bến Thành về ga Suối Tiên sau buổi lễ đưa vào vận hành chính thức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đánh giá cao UBND TP Hồ Chí Minh, các cơ quan liên quan, nhà thầu của Việt Nam và Nhật Bản đã vượt qua rất nhiều thách thức, khó khăn để đưa dự án trọng điểm vào vận hành trong năm 2024, thể hiện sự quyết tâm, cam kết vì lợi ích chung của 2 quốc gia.

“Tôi tin tưởng dự án sẽ vận hành thuận lợi, hiệu quả, đóng góp tích cực vào quá trình hiện đại hóa hạ tầng TP Hồ Chí Minh, mang lại diện mạo mới cho Thành phố; tăng cường kết nối đô thị, giảm ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, ông Nguyễn Minh Vũ chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng ông ITO Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đi tàu điện sau buổi lễ.
Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.